Thứ năm, 25/04/2024 | 14:53
RSS

Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường xe khách lao xuống vực 70m ở đèo Lò Xo

Thứ năm, 01/03/2018, 09:47 (GMT+7)

Rạng sáng nay xảy ra vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo, Kon Tum khiến 20 người thương vong. Tại hiện trường, nạn nhân bị thương nằm la liệt.

Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường xe khách lao xuống vực ở Kon Tum
Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường xe khách lao xuống vực ở Kon Tum. Ảnh Người lao động.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng nay (1/3), xe khách giường nằm BKS 90B-005.32, trên xe có tổng cộng 20 người, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum, khi đến Km 1929+500 (đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 100 mét, theo báo Người lao động. 

Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường xe khách lao xuống vực ở Kon Tum
Tại hiện trường, nhiều người bị thương được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện. Ảnh Trí thức trẻ

Thiếu tá Hoàng Anh Tâm, Trưởng Trạm CSGT huyện Ngọc Hồi (Phòng CSGT, Công an Kon Tum), cho biết sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đỉnh đèo Lò Xo đã tiếp cận hiện trường đồng thời huy động người dân cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei.

Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường xe khách lao xuống vực ở Kon Tum
Một phụ nữ nằm rìa đường, bị thương nặng đang được sơ cứu. Ảnh Người lao động.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Kon Tum phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo lực lượng quân đội, công an, giao thông y tế tỉnh, huyện Đắc Glei và nhân dân tại địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, Dân việt đưa tin.

Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường xe khách lao xuống vực ở Kon Tum
19 người bị thương, 1 người chết sau tai nạn xe khách lao xuống vực. Ảnh Trí thức trẻ. 

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã làm một người tử vong (được xác định là Vũ Văn Huy, 34 tuổi, quê Bình Lục, Hà Nam - lái xe khách), 19 người bị thương (9 người bị thương nặng, 10 người bị thương nhẹ) đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Kon Tum.

Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường xe khách lao xuống vực ở Kon Tum
Lực lượng chức năng  có mặt tại hiện trường giải quyết sự cố sau tai nạn. Ảnh Người lao động

Nhận được tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình - Chủ tịch UBATGTQG và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong và các nhận nhân bị thương. 

Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường xe khách lao xuống vực ở Kon Tum
Các nạn nhân được tích cực cứu chữa sau tai nạn. Ảnh Tri thức trẻ

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách UBATGTQG đã trực tiếp vào hiện trường để thăm hỏi các nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông

Xe khách cháy ngùn ngụt trên đại lộ ở Sai Gòn

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN