Thứ năm, 25/04/2024 | 15:37
RSS

Nam tiếp viên hàng không Hải Phòng nghi nhiễm Covid-19 hiện giờ ra sao?

Thứ ba, 17/03/2020, 11:08 (GMT+7)

Nam tiếp viên này đã bay trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài ngày 09/3, cùng chuyến với hành khách dương tính với SARS–CoV-2 (BN 50).

Nam tiếp viên hàng không Hải Phòng nghi nhiễm Covid-19 hiện giờ ra sao?
TTYTDP thành phố Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm ca nghi nhiễm covid-19 gửi đi kiểm tra. Ảnh: Gia đình&Xã hội.

Liên quan đến chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài ngày 09/3 có hành khách dương tính với SARS–CoV-2, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ Bộ Y tế, thành phố đã rà soát và phát hiện có một tiếp viên hàng không của Hải Phòng làm việc trên chuyến bay này.

Nam tiếp viên được xác định là anh V.X.T (thường trú tại quận Hồng Bàng). Đêm 15/3, cơ quan chức năng đã đưa anh T. vào Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp để cách ly và lấy mẫu gửi xét nghiệm.

Ngày 16/3, kết quả cho thấy anh T âm tính với Covid-19 nên được chuyển sang cách ly theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Trong ngày 16/3, Hải Phòng ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút gây bệnh Covid-19.

Trong số này có chị N.T. T. T - 25 tuổi, ở quận Hải An, là nhân viên Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tiếp xúc với nhiều khách quốc tế, ngày 13/3 chị T xuất hiện triệu chứng sốt 37,3 độ, họng đỏ, rát họng, gai rét.

Trường hợp thứ 2 là anh L.T.T – 24 tuổi, ở quận Kiến An, trở về từ Singapore ngày 14/3 tại Sân bay Cát Bi, sau đó về nhà ở Kiến An, ngày 4/3 xuất hiện triệu chứng sốt 38,2 độ, ngày 16/3 nhập viện được đưa vào khu cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Cuối cùng là trường hợp của N.Đ.T – 16 tuổi, ở huyện An Dương, là du học sinh từ Quebec, Montreal, Canada quá cảnh ở Quatar, về Việt Nam ngày 15/3 tại sân bay Nội Bài sau đó đi xe riêng về Hải Phòng, ngày 14/3 xuất hiện triệu chứng sốt 37,7, ho thúng thắng, họng đỏ.

Các trường hợp trên hiện đang được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp.

Như vậy, tính đến thời điểm này trên địa bàn thành phố có 146/150 trường hợp có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 đã có kết quả âm tính, còn lại 4 trường hợp đang chờ kết quả (trong đó có 01 mẫu Viện Vệ sinh dịch tễ TW đang lưu mẫu).

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN