Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:14
RSS

Nam Định: Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, chính quyền bất lực?

Thứ bảy, 14/04/2018, 13:45 (GMT+7)

Người dân xóm Gia, thôn Quả Linh, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản tố cáo, gia đình ông Trung đã xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực chợ Gạo nhưng chính quyền bất lực trong việc xử lý.

Đơn tố cáo của người dân tố cáo gia đình ông Trung xây dựng nhà trái phép

Chính quyền bất lực trước sai phạm

Gửi đơn đến các cơ quan chức năng, ông Vũ Xuân Phong đại diện cho người dân xóm Gia, thôn Quả Linh, xã Thành Lợi nêu rõ: Năm 2006, ông Nguyễn Đức Trung có hộ khẩu thường trú tại xóm Cuối, thôn Quả Linh, xã Thành Lợi được giao trông coi 475m2 ao cá.

Dựa vào việc làm lều trông coi ao cá, gia đình ông Trung đã tiến hành xây dựng quán ngay trên mương thoát nước giáp với đường liên thôn vào khu vực chợ trung tâm xã.

Sau đó, UBND xã Thành Lợi âm thầm ra kết luận ngày 07/10/2006 do Chủ tịch Vũ Đình Hoè (hiện là Bí thư Đảng uỷ xã) ký nhằm hợp pháp hoá diện tích này cho gia đình ông Trung đồng thời nêu rõ: không hợp pháp hoá diện tích 28m2 đang làm quán nước sang đất ở vì vị trí này không có quy hoạch đất ở, mặt khác lại nằm sát hành lang góc cua của đường.

Được chính quyền “bật đèn xanh” gia đình ông Trung tiếp tục cơi nới, lấn chiếm và bị UBND xã Thành Lợi lập biên bản đình chỉ (tháng 10/2008).

Tuy nhiên, không những không thực hiện mà đến tháng 9/2010, gia đình ông Trung đã bất chấp pháp luật và dư luận xây nhà cao tầng 4 mét dài 11 mét nằm ngay trên phần mương tiêu nước, UBND xã lại ra lập biên bản đình chỉ.

Đến tháng 12/20013, gia đình ông Trung tiếp tục xây kè kiên cố chắn dòng tiêu thoát nước của xóm và bị UBND xã Thành Lợi lập biên bản bắt tháo dỡ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định gửi đơn đề nghị xã Thành Lợi giải quyết vụ việc

Từ lều trông coi cá đã biến thành một ngôi nhà cao tầng khang trang nhưng kỳ lạ ngôi nhà của gia đình ông Trung vẫn tồn tại, thách thức pháp luật.

Trước sự ngang nhiên của gia đình ông Trung người dân địa phương đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng từ xã lên huyện và mặc dù UBND xã đã mời nhân dân ra họp cùng các ban ngành trong xã vào ngày 09/4/2015.

 Theo kết luận của ông Bùi Huy Lễ, Chủ tịch UBND xã trong biên bản làm việc: Gia đình ông Trung phải tháo dỡ triệt để cả móng và cọc tre, chậm nhất không quá ngày 30/11/2015. Quá thời hạn nên trên nếu gia đình ông Trung không chấp hành thì gia đình ông Trung chịu trách nhiệm trước nhân dân và UBND xã.

Cũng như những lần trước, mọi kết luận, biên bản đình chỉ của UBND xã Thành Lợi dường như chẳng hề có tác dụng. Nhà ông Trung vẫn tồn tại, bất chấp mọi ý kiến.

Ai đã “chống lưng” cho sai phạm?

Từ năm 2013-2015, người dân địa phương đã nhiều lần lên xã, huyện khiếu nại, tố cáo nhưng vẫn không được giải quyết.

Trong kết luận số 14/UBND-VP của lãnh đạo UBND huyện Vụ Bản do Phó chánh văn phòng Trần Quốc Tuấn thừa lệnh của Chủ tịch UBND huyện ký tại buổi tiếp công dân ngày 18/12/2015 nêu rõ:  Đề nghị hộ ông Nguyễn Đức Trung tháo dỡ triệt để (cả móng và cọc tre) phần tường đã xây dựng vi phạm trên đất ao để đảm bảo việc tiêu thoát nước của xóm. UBND huyện đã có văn bản giao UBND xã Thành Lợi giải quyết theo thẩm quyền.

Kỳ lạ là huyện chỉ đạo nhưng mọi việc vẫn đâu vào đấy khiến người dân tiếp tục phải khiếu nại, tố cáo lên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định

Sau đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã có công văn số 17/CV-ĐĐBQH ngày 10/3/2016 do ông Nguyễn Anh Sơn ký gửi UBND xã Thành Lợi đề nghị UBND xã Thành Lợi nhanh chóng giải quyết và báo cáo kết quả cho Đoàn Đại biểu Quốc hội. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thấy cơ quan nào trả lời về kết quả giải quyết.

Người dân tiếp tục nhiều lần làm đơn gửi UBND tỉnh kể cả gặp trực tiếp ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh.  Sau đó UBND tỉnh đã liên tiếp có công văn số 60/BTCD ngày 22/7/2016 và công văn số 95/BTCD ngày 20/9/2016 về việc thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân do ông Đỗ Văn Học, Phó trưởng ban tiếp công dân ký với nội dung: Giao Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tuy nhiên sau 2 năm, tất cả các công văn, chỉ đạo của tỉnh, huyện đều không được thực hiện. Trong khi đó UBND xã Thành Lợi dù được tỉnh, huyện giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền nhưng án binh bất động và chỉ phản ứng yếu ớt bằng việc lập biên bản đình chỉ hoặc yêu cầu tháo dỡ!?

Người dân cho rằng, nhà ông Trung dù sai phạm nhưng vẫn “vững chãi” là có sự chống lưng của chính quyền địa phương.

Mong rằng, lãnh đạo tỉnh Nam Định cần vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý dứt điểm vụ việc trên.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Tuấn Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN