Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:27
RSS

Nam Định: Triệt phá tụ điểm bán ma túy lớn, thu giữ súng đạn

Thứ sáu, 07/02/2020, 07:42 (GMT+7)

Vào ngày 6/2, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo Pháp luật, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Nam Định đã chia thành 4 mũi trinh sát tiến hành xác minh thu thập chứng cứ tại các địa bàn liên quan như Lai Châu, Phú Thọ...

Đến tối ngày 3/2, sau hơn một tháng mật phục, xác minh, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy đã ập vào nhà bắt quả tang Nguyễn Đình Hà (37 tuổi, trú tại 85K2, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng) khi đối tượng này đang bán trái phép chất ma túy.

Tại đây qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được 3kg ma túy đá, 2 bánh hêrôin, 1.000 viên ma túy tổng hợp, 30g thuốc phiện, 1 ô tô, 150 triệu đồng, 3 khẩu súng cùng 6 viên đạn. Trước đó Nguyễn Đình Hà đã từng có 2 tiền án về mua bán tàng trữ ma túy.

Nam Định: Triệt phá tụ điểm bán ma túy lớn, thu giữ súng đạn
Tang vật vụ việc. Ảnh: Báo Pháp luật

Cũng trong thời gian này, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc trên internet tại thành phố Nam Định. Quá trình thu thập tài liệu xác định, tại địa chỉ 445 Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, đại lý kinh doanh dịch vụ chuyển, nhận tiền liên ngân hàng và giao dịch mua bán tiền ảo cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên các game bài đổi thưởng “Nổ hũ”, “ gam”, “B24”… do đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 1993), trú tại phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, cầm đầu, báo Dân Trí cho hay.

Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai lực lượng bắt quả tang tại đại lý số 445 Trần Hưng Đạo đối tượng Đồng Ngọc Hảo (SN 1995), trú tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, đang sử dụng máy tính tại đại lý này để tham gia đánh bạc trên game bài đổi thưởng “Nổ hũ”.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng Nguyễn Đức Huy, Đỗ Ngọc Anh và Vũ Đình Duy đều trú tại thành phố Nam Định là các nhân viên đã giao dịch bán tiền ảo trực tiếp cho Đồng Ngọc Hảo tham gia đánh bạc. Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục bắt giữ Trần Trọng Hiếu, đối tượng cầm đầu đường dây và Phan Minh Đức (sinh năm 1989 trú tại phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Điều tra mở rộng vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm đối với 10 đối tượng khác, trong đó có 6 đối tượng bị khởi tố vì tội tổ chức đánh bạc và 4 đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc; đồng thời điều tra làm rõ số tiền các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc từ tháng 11/2019 đến thời điểm bị bắt là hơn 7 tỷ đồng. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN