Thứ năm, 25/04/2024 | 05:33
RSS

Nam điều dưỡng sàm sỡ cô gái đi trên đường vẫn đi làm bình thường

Thứ tư, 11/03/2020, 11:09 (GMT+7)

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, nam điều dưỡng sàm sỡ cô gái đi trên đường vẫn đang đi làm bình thường.

Nam điều dưỡng sàm sỡ cô gái đi trên đường vẫn đi làm bình thường

Nam điều dưỡng sàm sỡ cô gái trên đường. Ảnh: Đất Việt

Liên quan đến vụ việc nam điều dưỡng sàm sỡ cô gái đi bộ trên đường, chiều 10/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang xác nhận trên Đất Việt, T.L.M.Đ.K (25 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP.Long Xuyên), người liên quan đến vụ việc là điều dưỡng tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện này.

Theo đó, bệnh viện chưa có thông tin chính thức từ phía công an nên chưa thể xử lý được. Khi nào có kết quả chính thức từ cơ quan công an, đơn vị sẽ xử lý nghiêm. Hiện, nam điều dưỡng này vẫn đi làm bình thường. Cũng theo vị lãnh đạo, K. đã có gia đình riêng. Từ trước đến nay bà chưa nghe thấy ai phản ánh về việc K. có những hành vi phản cảm đó.

Trước đó như Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 8h ngày 6/3, chị K.Đ. (21 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang) đang đi bộ trên đường thì bất ngờ xuất hiện 1 thanh niên mặc áo trắng chạy xe máy áp sát, dùng tay bóp vùng kín rồi rú ga bỏ chạy.

Thanh niên này chạy xe máy đến khu vực khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức thì gây tai nạn giao thông Sau đó, chị Đ. đến công an phường Bình Đức trình báo.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thanh niên sàm sỡ chị Đ. là K. Do vụ việc xảy ra ngoài địa bàn nên Công an phường Bình Đức chuyển K. cho Công an phường Mỹ Hòa để xử lý theo quy định.

Sau đó, công an đã mời K. lên trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, K. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, gia đình K. cùng vợ đã đến shop chị Đ. đang làm thuê xin lỗi, mong chị tha thứ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN