
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh Getty
Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng người Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận với ông, nhưng lại sợ bị người dân của mình trả thù nếu công khai thừa nhận điều đó.
“Họ rất muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ sợ không dám nói ra vì họ cho rằng họ sẽ bị chính người của mình giết. Họ cũng sợ họ sẽ bị chúng ta giết”, ông Trump nói, mà không tiết lộ danh tính những người được cho là đối tác bí mật của ông.
Các quan chức Iran liên tục gọi những thông tin về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Washington là "tin giả" và "phi lý" ở thời điểm hiện tại, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran tìm kiếm một giải pháp lâu dài chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vốn trước đây đã dẫn đến những hành động phản bội.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo rằng các cuộc xung đột giữa Mỹ Israel và Iran đang leo thang ngoài tầm kiểm soát, đe dọa đẩy thế giới vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn và một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc hơn.
Trong khi đó, Bộ Chiến tranh Mỹ hôm thứ Tư tuyên bố rằng Chiến dịch Epic Fury kéo dài gần bốn tuần vẫn đang "đúng kế hoạch hoặc vượt kế hoạch" trong việc đạt được những gì họ mô tả là "các mục tiêu quân sự rất rõ ràng" - ngay cả khi phạm vi và mục tiêu cuối cùng của chiến dịch vẫn còn gây tranh cãi.
Những lo ngại về một chiến dịch trên bộ tiềm tàng đã gia tăng sau các báo cáo cho rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị triển khai thêm 2.000 binh sĩ từ một đơn vị tấn công đường không đến khu vực này.
Tehran tuyên bố rằng kẻ thù của họ - được hậu thuẫn bởi một quốc gia địa phương giấu tên - đang chuẩn bị chiếm đóng một trong những hòn đảo của nước này. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf nói: “ Lực lượng của chúng tôi đang theo dõi mọi động thái của kẻ thù, và nếu chúng đi chệch hướng, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia khu vực đó sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ mà không có bất kỳ hạn chế nào”.
Nhà Trắng đã đe dọa sẽ "gây ra địa ngục" nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận với Washington, sau khi gửi tối hậu thư 15 điểm mà Iran được cho là đã bác bỏ.
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng, với việc tăng viện lực lượng nhảy dù tinh nhuệ sắp tới, quân đội Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ chính của Iran, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.