Thứ năm, 28/03/2024 | 22:22
RSS

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Kẻ rút lui, người làm mẹ đơn thân, sống giàu có

Thứ ba, 19/06/2018, 19:00 (GMT+7)

Có người trở lại sau mấy mươi năm, nhưng cũng có người chọn cuộc sống gia đình và không bao giờ trở lại cùng phim ảnh.

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có
Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Kẻ rút lui, người làm mẹ đơn thân, sống giàu có

Gần hai thập kỉ đã trôi qua nhưng những “ngôi sao” sáng của thập niên 90 ngày nào đến giờ đã thay đổi rất nhiều. Có người trở lại sau mấy mươi năm, nhưng cũng có người chọn cuộc sống gia đình và không bao giờ trở lại cùng phim ảnh.

Diễm Hương

Diễm Hương được biết đến là một diễn viên được yêu thích trong những năm cuối 1980, đầu 1990. Cô là gương mặt đẹp hiếm thấy trong điện ảnh Việt Nam thời kỳ ấy. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương có quan hệ tình cảm với bạn trai Việt kiều.

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có

Tuy nhiên, ngay trước lễ đính hôn, người này đã bỏ trốn, mang theo tài sản mà hắn lừa từ rất nhiều người. Sự việc này khiến ngôi sao phim "Nước mắt học trò" bị sốc nặng. Kể từ đó, cô dần rút lui khỏi những hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, sau cuộc tình nhiều điều tiếng, cô im lặng rút khỏi làng giải trí định cư ở Canada với 4 người con.

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có

Năm 2000, Diễm Hương kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi. Sau khi kết hôn, cô theo hôn phu qua Canada sống rồi sinh con và ở nhà chăm sóc gia đình.

Lần xuất hiện gần đây nhất tại quê nhà là trong sự kiện ra mắt một thương hiệu mỹ phẩm và sau sau đó Diễm Hương lại vội vã quay lại Canada. Diễm Hương dành trọn thời gian cho gia đình, cô quyết định không tham gia showbiz hay xuất hiện trước công chúng, báo chí như một cách bảo vệ đời sống riêng tư sau những sóng gió gặp phải.

Y Phụng

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thế, sinh năm 1979 tại TP.HCM và là con gái của nghệ sĩ cải lương Minh Phụng và Kiều Tiên. Cô làm quen với sân khấu khi chỉ mới 6 tuổi. 15 tuổi, Y Phụng bước chân vào nghề ca hát chuyên nghiệp rồi sau đó lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cùng với Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Hùng, Y Phụng là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của dòng phim "mỳ ăn liền".

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có

Y Phụng là người nắm giữ trái tim Lý Hùng trong suốt 4 năm. Dù chia tay nhưng cả hai vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Năm hơn 20 tuổi, Y Phụng kết hôn với một người đàn ông mà cô chia sẻ là "chỉ thích chứ không yêu". 7 năm sau, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Y Phụng nhận mọi lỗi lầm về mình. 

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có

Cuối năm 2016, Y Phụng kết hôn lần hai và sinh con gái. Chồng cô là một doanh nhân thành đạt. Y Phụng chia sẻ, chồng cô không phải người nổi tiếng hay có công việc liên quan đến showbiz nên cô muốn tôn trọng quyền riêng tư của chồng.

Mộng Vân

Mộng Vân sinh ngày 29/10/1969 trong một gia đình gốc Huế. Năm 20 tuổi, cô tham gia và lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1989.

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có

Mộng Vân thường được các nhà làm phim ưu ái mời vai, được báo chí săn đón, khán giả tung hô. Mộng Vân còn nhân tố tạo nên thành công của các phim như Đằng sau một số phận, Bông hồng đẫm lệ, Nước mắt học trò, Tráng sĩ Bồ Đề, Cuộc tình hai mặt, Cái chết nhà tỷ phú…

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có

Vào năm 1992, Mộng Vân bị bắt vào trại tạm giam chờ xét xử, bị dư luận cáo buộc “ăn chơi thác loạn” khi liên quan tới vụ án Vũ trường Century nổi tiếng. Mặc dù được tòa xử trắng án nhưng đó lại là vết thương khó lành lại trong lòng cô diễn viên gốc Huế này. Sau khoảng thời gian đó, Mộng Vân không đóng phim. Cô Mộng Vân lập gia đình với một người đàn ông Hong Kong và lần lượt đón chào 3 đứa con xinh xắn.

Việt Trinh

Ở thời kỳ đỉnh cao dòng phim “mì ăn liền”, Việt Trinh chính là một trong những ngôi sao hàng đầu. Cô bước ra phim trường như một bà hoàng, có nhiều yêu sách nhưng các đạo diễn không thể chối từ vì sức ảnh hưởng của cô với khán giả.

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có

Từ khi bước vào nghề, Việt Trinh từng có cuộc tình ngắn ngủi với Phước Sang, sau đó là những quan hệ tình cảm với 2 đại gia nổi tiếng. Khi 2 đại gia này vào tù, Việt Trinh phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Cô từng rút lui khỏi lĩnh vực điện ảnh và lui về ở ẩn một thời gian. Sau đó, cô tiết lộ mình đã quy y và theo đạo Phật.

Tuy nhiên, một thời gian sau cô trở lại và khán giả bất ngờ với thông tin Việt Trinh làm mẹ đơn thân. Cô đã chuyển sang làm đạo diễn, tham gia các chương trình truyền hình nhưng không nổi bật lên. Hiện tại, cô đang cùng con trai sống trong một ngôi nhà khá khang trang tại Bình Dương. Cô tuyệt nhiên không nói đến cha của con mình.

Thủy Tiên

Chạm ngõ điện ảnh, Thủy Tiên được đạo diễn Lê Hoàng giao vai chính trong Vị đắng tình yêu, đóng cặp cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Bộ phim khiến tên tuổi Thủy Tiên thời bấy giờ nổi như cồn.

Bên cạnh phim “Vị đắng tình yêu”, Thủy Tiên tham gia một số phim khác như: Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em...

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1993, Thủy Tiên chính thức trở thành tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines. Công việc này tạo mối duyên để cô gặp gỡ rồi kết hôn với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Việt kiều Philippines.

Mỹ nữ thời phim' mỳ ăn liền': Người rút lui, người làm mẹ đơn thân, người thì sống giàu có

 Ở tuổi 48, Thủy Tiên vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo. Cô hiện có cuộc sống giàu sang, viên mãn bên ông xã đại gia và các con tại biệt thự triệu đô ở Sài Gòn. Thủy Tiên cũng là mẹ chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà

Chính Hy
Theo Đời sống Plus/GĐVN