Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:12
RSS

Mỹ chặn đứng tham vọng hạt nhân, Ukraine gọi Nga là "nước xâm lược"

Thứ tư, 30/08/2017, 07:33 (GMT+7)

Mỹ chặn đứng tham vọng khôi phục chương trình hạt nhân của Ukraine, Ukraine gọi Nga là "nước xâm lược" là những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine.

Ria Novosti đưa tin, trong dự luật Ukraine về tái hội nhập vùng Donbass tới đây sẽ được trình ra Quốc hội, lần đầu tiên Nga sẽ chính thức được gọi là “nước xâm lược”. Thông tin này được đại diện của Tổng thống Ukraine tại Quốc hội, bà Irina Lutsenko cho biết hôm 28/8.

Phát biểu trên kênh truyền hình “Kênh 5” của Ukraine, bà Lutsenko cho biết, điều đó có nghĩa là “Ukraine có quyền phòng vệ”. Theo đại diện của Tổng thống, dự luật hiện đã hoàn tất 99,99% để trình Quốc hội thông qua.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine đã không còn như xưa. Ảnh: RT

Quan hệ giữa Nga và Ukraine đã không còn như xưa. Ảnh: RT

Bà Lutsenco cho biết thêm, Ukraine đã tham vấn với các nước tham gia tiến trình đàm phán “Normandy” (Nga, Ukraine, Đức, Pháp) và Mỹ về vấn đề này. Ngoài ra, dự luật về tái hội nhập Donbass còn dẫn điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc về tự phòng vệ, có nghĩa là Ukraine có quyền tự vệ, chứ không phải chiến tranh.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, tờ The Wall Street Journal đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đã soạn thảo một kế hoạch cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Kế hoạch này bao gồm các hệ thống chống tăng và các hệ thống khác nhằm “kiềm chế sự xâm lược của Nga”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Ria Novosti

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Ria Novosti 

Theo đó, Chính quyền Mỹ đã bàn khả năng cung cấp các hệ thống chống tăng di động Javelin và hệ thống phòng không có thể vận chuyển đến khu vực không nằm trong khu vực giáp ranh ở Donbass.

Bên cạnh đó, một số quan chức của Ukraine đã đề cập đến khả năng khôi phục các chương trình hạt nhân của Ukraine, coi đây là biện pháp quan trọng để hạn chế “sự xâm lược” của Nga, bất chấp việc các quan chức khác của Ukraine tuyên bố rằng Ukraine sẽ chấp hành nghiêm các nghĩa vụ của mình sau khi đã vô hiệu hóa kho vũ khí hạt nhân.

Trong bài phát biểu của mình, ông Kurt Volker cho biết: “Nếu như Ukraine không gia nhập vào danh sách các quốc gia từ bỏ vũ khí hạt nhân thì đó đã không phải là quyết định đúng đắn. Tôi không nghĩ rằng vũ khí hạt nhân là một cái gì đó tích cực cho Ukraine”- hãng thông tấn Ria Novosti trích dẫn lời phát biểu của ông Kurt Volker.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN