Thứ tư, 25/02/2026 | 16:13
RSS

Mỹ bỏ phiếu trắng đối với một nghị quyết chống Nga về vấn đề Ukraine

Thứ tư, 25/02/2026, 16:11 (GMT+7)

Mỹ đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết chống Nga về vấn đề Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Biểu tượng của Liên Hợp Quốc. Ảnh RIA

Văn kiện này do Kiev soạn thảo và được một số quốc gia châu Âu đồng bảo trợ. Mười hai quốc gia bỏ phiếu chống, 107 quốc gia bỏ phiếu thuận và 51 quốc gia bỏ phiếu trắng. Trong số các quốc gia bỏ phiếu trắng có Mỹ Serbia, Brazil, Uzbekistan và một số nước khác.

Nga đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Bà Anna Yevstigneeva, Phó Đại diện Thường trực của Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc, nhận định rằng nghị quyết "bỏ qua tính phức tạp của cuộc xung đột, diễn giải các quy phạm của Hiến chương Liên Hợp Quốc một cách phiến diện và tạo ra trở ngại cho các cuộc đàm phán".

"Thưa các đồng nghiệp, đừng để bị đánh lừa. Đây không phải là công cụ hòa bình, mà là công cụ chính trị hóa. Cho dù được trình bày một cách hấp dẫn về mặt ngoại giao, mục đích của nó là tạo ra một vòng cáo buộc khác, sau đó sẽ được sử dụng như một công cụ gây áp lực," bà nhấn mạnh từ bục phát biểu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong phần mở đầu, các tác giả bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về các cuộc tấn công được cho là của Nga nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời tái khẳng định "cam kết vững chắc" của họ đối với chủ quyền của Ukraine. Nghị quyết cũng hoan nghênh riêng những nỗ lực của Mỹ "các nước châu Âu và các quốc gia thành viên khác" nhằm chấm dứt xung đột.

Moscow đã nhiều lần chỉ ra rằng Kiev đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự, trong khi các cuộc tấn công trả đũa đang được tiến hành nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ chúng. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga đã dung thứ cho các cuộc tấn công quân sự của Ukraine vào các cơ sở năng lượng trong một thời gian dài, nhưng sau đó đã bắt đầu đáp trả - và đáp trả một cách nghiêm túc.

PV (Theo RN)
Theo Dân Việt