Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:17
RSS

Mụn nước chữa mãi không khỏi, không ngờ ký sinh trùng đầy ngón tay

Thứ năm, 19/11/2020, 06:27 (GMT+7)

Gần 5 tháng qua, tay chân bệnh nhi mọc nhiều mụn nước gây ngứa, loét. Mặc dù gia đình đã đưa bé đi khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm mà ngày càng có dấu hiệu nặng hơn.

Ngày 19/11, thông tin từ Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TPHCM (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhi bị ký sinh trùng dưới lớp da tổn thương ở tay và chân. Cụ thể, 2 bệnh nhi này ngụ tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà ghi nhận, tình trạng trên đã xuất hiện ở cả 2 bé gần 5 tháng qua. Gia đình đã đưa trẻ đi khám ở nhiều nơi, được chẩn đoán viêm da nhưng điều trị không thuyên giảm mà ngày càng có dấu hiệu nặng hơn.

Tại phòng khám chuyên khoa Ký sinh trùng, các bác sĩ ghi nhận tay chân của cả 2 bệnh nhi có nhiều mụn nước và vết loét da gây ngứa. Nghi ngờ bệnh nhi bị nhiễm ký sinh trùng, bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm và tiến hành soi trực tiếp dưới da bằng kính chuyên dụng. 

Kết quả xét nghiệm và soi da cho thấy, tại vị trí bị viêm loét có nhiều trứng và cái ghẻ trưởng thành. Điểm tập trung nhiều ký sinh trùng nhất là kẽ ngón tay của trẻ. Bệnh nhi được chỉ định điều trị, hướng dẫn cách vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng, nhà cửa… để tránh nguy cơ lây lan.   

Đi khám do tay chân mọc mụn nước, kinh hãi phát hiện ký sinh trùng lúc nhúc dưới da của bệnh nhi

Ảnh minh họa

Trao đổi với Dân trí, các bác sĩ Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TPHCM cho biết, cái ghẻ (tên khoa học Sarcoptes scabiei) là loài ký sinh trùng giống Hominis. Ký sinh trùng trưởng thành này dạng hình cầu có 8 chân, ấu trùng có 6 chân rất nhỏ nên gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng thường đẻ trứng rồi ký sinh gây bệnh trên da người và động vật.

Ký sinh trùng gây bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp giữa da người lành với da của người bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm bệnh có thể lan toàn cơ thể, lây truyền cho người lành, nguy cơ tạo thành ổ dịch ở các đơn vị tập thể, vùng dân c¬ư đông đúc, nhà ở chật hẹp, vệ sinh kém, lớp học… 

Diễn biến của bệnh ghẻ thường phức tạp do nhiễm vi khuẩn, dẫn đến sự phát triển của các vết loét da. Bệnh có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn như nhiễm trùng máu, bệnh tim và bệnh thận mạn tính. Do đó, để tránh nguy cơ nhiễm bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì việc vệ sinh hàng ngày bằng xà phòng hoặc sữa tắm chuyên dụng, phòng ngừa sự phát triển và lây lan của các loại ký sinh trùng trên cơ thể. 

Bên cạnh đó, cần tạo thói quen rửa tay cho trẻ bằng xà phòng trước và sau bữa ăn để đảm bảo vệ sinh chung. Phải điều trị đồng thời cho tất cả mọi người cùng bị ngứa đang sinh hoạt, chung sống trong gia đình, lớp học, ký túc xá… tránh tình trạng tái lây nhiễm lẫn nhau, trong gia đình, tập thể.

Ngoài ra, khi phát hiện có các triệu chứng của bệnh ghẻ hoặc sinh hoạt tập thể có nguồn lây, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa khám phát hiện điều trị sớm, hạn chế để lại biến chứng nguy hiểm.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN