Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:42
RSS

Mưa lớn sẽ kéo dài trên cả nước đến hết tuần

Thứ hai, 17/08/2020, 06:29 (GMT+7)

Bắt đầu từ đêm 16 đến ngày 26/8, các khu vực trên cả nước sẽ có mưa dông kéo dài, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 50-100%.

Sự kiện:
Hà Nội

Mưa lớn sẽ kéo dài trên cả nước đến hết tuần

Mưa lớn sẽ kéo dài trên cả nước đến hết tuần. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 16 đến ngày 26/8, các khu vực trên cả nước mưa dông kéo dài. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo đó, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 50-100%, có nơi trên 100% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực khác cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều tỉnh miền núi và trung du khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa Nghệ An, Quảng Nam. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cụ thể thời tiết các khu vực:

Thủ đô Hà Nội, từ đêm 16-20/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21-26/8, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ, từ đêm 16-20/8 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21-26/8, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Phía Đông Bắc Bộ, từ đêm 16-20/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21-26/8, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ đêm 16-17/8 phía Bắc (Thanh Hóa- Nghệ An) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18-21/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22-26/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng từ 24-26, phía Nam có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 16-17/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18-21/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22-26/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm 16-26/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 18-21/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN