Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:35
RSS

Một số mẹo rửa đồ dùng nhà bếp đúng cách cho bạn

Thứ năm, 19/01/2017, 08:32 (GMT+7)

Rửa đồ dùng nhà bếp đã qua sử dụng cũng mất khá nhiều thời gian của chị em phụ nữ, dưới đây là một số mẹo rửa đồ dùng nhà bếp đúng cách cho bạn:

Mẹo rửa đồ dùng nhà bếp

Mẹo rửa đồ dùng nhà bếp đúng cách

- Dụng cụ nhà bếp đã đựng qua sữa, bột mỳ hòa trứng, trước hết ngâm vào nước lã, sau dùng nước nóng rửa.

- Bát đĩa, ly trà có tính cặn bẩn, có thể dùng muối ăn, bã chè hoặc giấm rửa, hiệu quả khá tốt.

- Mẹo rửa đồ dùng nhà bếp bằng nhôm như nồi chậu nhôm, vỏ bình nước, ấm nước có tích cặn bẩn có thể tẩm nước muối hoặc kiềm, xát rửa sạch. Nếu không sạch, thì dùng mai mực xoa nhẹ vài lần, sẽ sạch như mới.

- Thớt có mùi tanh, có thể ngâm trong nước vo gạo, sau đó dùng nước muối xát rửa sau đó lại dùng nước nóng rửa, có thể khử mùi tanh.

- Dao thái, thìa... nếu bị rỉ có thể cho vào nước gạo ngâm vài giờ, rồi dùng nước rửa là hết rỉ.

Một số mẹo rửa đồ dùng nhà bếp trên khá dễ thực hiện và sẽ giúp chị em thu ngắn thời gian đối với những vật dụng khó rửa nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus