Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:58
RSS

Một người chấn thương sọ não sau tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Thứ tư, 04/04/2018, 07:45 (GMT+7)

Sau vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, trong 4 nạn nhân nhập viện thì có một người bị chấn thương sọ não đang được tích cực điều trị.

Một người chấn thương sọ não sau tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây
Xe nát bét sau tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Ảnh báo Lao động

Tối ngày 3/4, bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận 2 trong 4 nạn nhân bị chấn thương nặng trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1984) bị chấn thương sọ não và bệnh nhân Đinh Thị Mùi (SN 1943) bị gãy xương đùi trái, TTXVN đưa tin.

Trước đó, vào khoảng 14h 30 cùng ngày, tại Km19+500 khu vực gần cầu Đồng Môn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), người dân đốt cỏ bên ngoài hành lang an toàn giao thông làm khói bay mù mịt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm nhìn của các phương tiện lưu thông trên cao tốc, gây ra vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe ô tô.

Theo đó, trên hướng TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai xảy ra va chạm của 2 xe khách 16 chỗ, 1 xe bồn và 1 xe khách 48 chỗ làm ít nhất 4 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra các sự cố, Cục CSGT (C67) và lực lượng tuần tra Công ty VEC E đã đến hiện trường giải quyết sự cố. 2 vụ tai nạn đã làm nhiều phương tiện hư hỏng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực trên, theo báo Dân trí. 

Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD đã điều động nhân viên tuần tra xử lý sự cố có mặt tại hiện trường, đồng thời thông tin lên các bảng VMS dọc tuyến để thông báo đến các tài xế chuẩn bị lưu thông qua đoạn tuyến trên.


Xem thêm xe khách va chạm xe cứu hỏa: Tài xế xe khách không thể bị coi là có lỗi mà là nạn nhân​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN