Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:34
RSS

Khói che khuất tầm nhìn, nhiều xe gặp nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Thứ ba, 03/04/2018, 17:47 (GMT+7)

Chiều ngày 3/4 xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều xe hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu là do lượng khói dày đặc từ bên đường tràn vào.

tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây
Tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây khiến 4 ô to tông liên hoàn. Ảnh Vnexpress

Theo thông tin ban đầu, vào 14h30 ngày 3/4, các xe chạy trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn cách cầu vượt Quốc lộ 51 khoảng 2 km, bất ngờ không thể quan sát vì lượng khói dày đặc từ hai bên đường tràn vào.

Phóng viên Tuổi Trẻ Online có mặt tại hiện trường cho biết đám khói trên do người dân đốt đồng gây nên. Ban quản lý đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông tin thêm khói bụi mù mịt khởi nguồn từ đám cháy do người dân đốt đồng ở phía bên phải đường cao tốc theo hướng từ TP.HCM đi Long Thành. 

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam vụ cháy xảy ra khoảng 14h30 tại cầu Đồng Môn (Km 19+500), hướng tuyến từ TP.HCM đi Đồng Nai. 

tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây
Hiện trường sau vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Ảnh Tuổi trẻ. 

Người dân tại khu vực trên đốt cỏ bên ngoài hành lang an toàn giao thông đường cao tốc. Việc đốt cỏ trên đã tạo nên đám khói lớn cộng thêm hướng gió đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm nhìn của các tài xếi lưu thông trên cả 2 hướng qua khu vực trên. 

Ghi nhận tại hiện trường, 2 xe khách 16 chỗ, 1 xe bồn và 1 xe khách 48 chỗ va chạm nhau. 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành. Đến 15h45, đường cao tốc hướng từ Long Thành về TP.HCM đã thông xe nhờ có cảnh sát giao thông đến điều tiết.

Tại làn đường ở hướng TP.HCM - Long Thành, tình trạng nghiêm trọng hơn khi có khoảng 6 xe hư hỏng, trong đó 1 chiếc xe hư hỏng nặng, một số người trên xe bị thương. Đến 16h, hướng TP.HCM - Long Thành vẫn ùn tắc.

Trung tâm điều hành đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã điều động nhân viên tuần tra xử lý sự cố đến hiện trường. 

tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây
Nguyên nhân được cho là người dân đốt cỏ 2 bên đường gây khói mù mịt trên cao tốc. Ảnh Tuổi trẻ

Song song với sự cố trên ở chiều ngược lại cũng xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, một chủ phương tiện đã rời khỏi hiện trường. 

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam đang xác minh thông tin và đóng tạm hướng vào từ Long Thành đi TP.HCM tại trạm thu phí tại quốc lộ 51 để xử lý sự cố trên.

Theo Vnexpress, Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD đã điều động nhân viên tuần tra xử lý sự cố có mặt tại hiện trường, đồng thời thông tin lên các bảng VMS dọc tuyến để thông báo đến các lái xe chuẩn bị lưu thông qua đoạn tuyến này, thông báo cho lực lượng chức năng phối hợp xử lý...

Dài 55 km, đi qua địa phận TP HCM và tỉnh Đồng Nai, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng (giai đoạn 1). Công trình được khánh thành toàn tuyến vào đầu năm 2015 giúp rút ngắn đường từ TP HCM về Vũng Tàu rất nhiều so với trước đây. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40.000 lượt ôtô đi qua cao tốc này.


Xem thêm xe khách va chạm xe cứu hỏa: Tài xế xe khách không thể bị coi là có lỗi mà là nạn nhân

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN