Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:37
RSS

Một nam sinh tại Hà Nội bị bỏng nặng vì đốt cồn trong lớp học

Thứ bảy, 07/10/2017, 22:13 (GMT+7)

Một nhóm học sinh Trường THCS Nghĩa Tân đã mang chai cồn y tế ra đốt, hậu quả là làm một nam sinh bị bỏng nặng phần lưng và chân.

Trước thông tin một học sinh bị bỏng phải nhập viện do mang cồn vào lớp đốt, bà Nguyễn Mỹ Hảo - hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận vào khoảng 11h15 ngày 6/10, 4 học sinh lớp 7A5 đã đốt cồn dẫn đến cháy và khiến một học bị bỏng phần lưng, chân.

học sinh Trường THCS Nghĩa Tân bị bỏng
Bà Nguyễn Mỹ Hảo (giữa) - Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân trong buổi họp nói về học sinh bị bỏng

Theo tường trình của các em học sinh có liên quan, thời điểm sau khi ăn trưa và di chuyển từ phòng ăn về phòng nghỉ. Một nhóm học sinh lớp 7A5 đã mang chai cồn y tế với dung tích 500ml ra đốt. Đốt lần đầu tiên nhưng không cháy, dù đã được các bạn ngăn lại nhưng nam sinh B. cố ý đốt lần 2 khiến học sinh có tên Q.A bị bỏng nặng phần lưng và chân.

Bà Hảo cho biết hiện tại học sinh bị bỏng đã ăn uống được nhưng chưa có kết luận của bệnh viện về tỉ lệ bỏng. Có lẽ nam sinh Q.A sẽ phải nghỉ học ít nhất 1 tuần và nhà trường đã phân công giáo viên đến hỗ trợ về mặt kiến thức cho em.

học sinh Trường THCS Nghĩa Tân bị bỏng 1
Phòng học nơi diễn ra sự việc nam sinh bị bỏng do đốt cồn

Sau sự việc này nhà trường sẽ nhắc nhở học sinh về vấn đề an ninh trật tự, mang các vật liệu cháy nổ vào trường học và lưu ý các giáo viên tăng cường công tác giám sát hoạt động của các em nhất là công tác ăn bán trú.

Mặc dù các phòng học đều được lắp camera giám sát nhưng vì các em học sinh này đã đứng che khuất camera trong quá trình thực hiện đốt cồn.

Minh Hoàng (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN