Thứ tư, 24/04/2024 | 00:16
RSS

Một loạt cầu thủ Thái Lan bị cấm tham dự SEA Games 31

Thứ sáu, 15/04/2022, 10:45 (GMT+7)

Trong bản danh sách sơ bộ của U23 Thái Lan mà HLV Mano Polking vừa công bố, có tới có tới 10 cầu thủ bị CLB chủ quản cấm tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam.

Tối 13/4 BHL đội U23 đã công bố danh sách 50 cầu thủ sẽ được gọi lên ĐT U23 Thái Lan nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Những cầu thủ này được đích thân HLV Worawut Srimaka lựa chọn. Ông Srimaka là HLV trưởng của U23 Thái Lan, sẽ nắm quyền tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuy nhiên ở kỳ SEA Games sắp tới, người này sẽ phải nhường lại chức HLV trưởng cho người đồng nghiệp đang dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, Mano Polking.

Danh sách 50 cầu thủ này được nộp lên Ủy ban Olympic Thái Lan để đăng ký thi đấu ở SEA Games 31. Sau thời gian tập luyện, HLV Polking sẽ rút gọn danh sách xuống còn 20 cầu thủ, bao gồm 3 người trên 23 tuổi.

Trong thời gian diễn ra SEA Games, các đội được quyền bổ sung thêm cầu thủ nếu như có những ca nhiễm Covid-19 trong đội. Lượng cầu thủ được phép thay tối đa là 20 người.

Tuy nhiên, theo báo chí Thái Lan, trong bản danh sách sơ bộ của U23 Thái Lan mà HLV Mano Polking vừa công bố, có tới có tới 10 cầu thủ bị CLB chủ quản cấm tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam

Một loạt cầu thủ Thái Lan bị cấm tham dự SEA Games 31
Một loạt cầu thủ Thái Lan bị cấm tham dự SEA Games 31

Cụ thể, 10 cầu thủ này tập trung ở hai CLB là Buriram United và Choburi. Bao gồm 3 cầu thủ của Buriram United (Airfan Doloh, Nopphon Lakhonphon, Suphanat Mueanta) và 7 người của Choburi (Kritsada Kaman, Songchai Thongcham, Chatmongkol Rueangthanarot, Jakkapong Sanmahung, Rachata Moraksa, Bukkoree Lemdee, Chitsanupong Choti).

Bên cạnh đó, HLV Mano Polking cũng không thể triệu tập những cầu thủ quá tuổi như Sarach Yooyen, Worachit Kanitsribampen, Phithiwatt Sukchitthamkul (bận đá AFC Champions League) và Philip Roller (chấn thương).

Trước đó, giải Thai League đã được điều chỉnh để tạo điều kiện cho một số cầu thủ lên tuyển U23 làm nhiệm vụ quốc gia. Tuy nhiên, hai CLB Buriram United và Choburi không muốn nhả người vì họ cần lực lượng tốt nhất để chuẩn bị cho cúp Liên đoàn Thái Lan, với hy vọng giành vé tham dự AFC Champions League

Ông Sasit Singtothong - giám đốc điều hành CLB Chonburi, tuyên bố trước báo chí rằng sẽ không nhả cầu thủ cho U23 Thái Lan vì SEA Games 31 không thuộc FIFA Day. Thậm chí, Sasit Singtothong còn cho rằng có "1 bàn tay đen tối" đang thao túng, khiến bóng Thái Lan trở nên rối loạn.

Nhiều CĐV Thái Lan phản đối bà Madam Pang và cho rằng lẽ ra vòng loại Asian Cup 2023 nên là giải đấu được ưu tiên chứ không phải SEA Games 31. Rất nhiều người trong số họ đã mua vé các trận đấu và không hài lòng khi lịch thi đấu giải quốc nội bị thay đổi.

Tại SEA Games 31, U23 Thái Lan nằm ở bảng B với các đối thủ U23 Singapore, U23 Lào, U23 Thái Lan và U23 Campuchia. Họ sẽ đá trận mở màn gặp U23 Malaysia vào ngày 7/5.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại