Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:17
RSS

Món ăn tăng cường sinh lý cho quý ông, không thể không thử một lần cho biết

Thứ ba, 15/08/2017, 06:50 (GMT+7)

Cuộc sống căng thẳng, công việc quá bận rộn, tuổi tác tăng cao, hoặc do bệnh lý khiến hóc môn nam sụt giảm khiến nhiều quý ông không còn ham hố chuyện ấy.

Để tăng cường sinh lý, tăng khả năng trong chuyện ấy, có người tìm đến thuốc uống, rượu ngâm, có người... buông xuôi. Kỳ thực, có một số món ăn đơn giản, dễ chế biến, chỉ cần mọi người chịu khó nghiên cứu, chọn một vài món hợp khẩu vị để ăn thường xuyên thì sẽ giúp chuyện ấy được cải thiện.

Sau đây là một số món ăn có tác dụng cải thiện chuyện ấy ở quý ông, mọi người có thể tham khảo và áp dụng:

Món 1: Chim chích hầm đông trùng hạ thảo

Nguyên liệu: Chim chích 12g, đông trùng hạ thảo 6g, gừng tươi, gia vị đủ dùng. Chim chích làm sạch, bỏ nội tạng, chặt miếng vừa ăn. Ngâm đông trùng hạ thảo vào nước trong khoảng 30 phút, sau đó vớt ra. Cho tất cả các vị trên vào nồi, hầm khoảng 2 giờ tới khi thịt chim chín nhừ là được. Nêm gia vị vừa ăn. Ăn cả nước lẫn cái. Món này có tác dụng bổ thận, tráng dương.

Lưu ý: Những người phế nhiệt, ho ra máu thì không nên dùng.

Tăng cường sinh lý

Chim chích và đông trùng hạ thảo là món ăn tăng cường sinh lý cho quý ông. Ảnh minh họa: Internet

Món 2: Cháo Nhục thung dung nấu với thịt dê.

Nguyên liệu: Nhục thung dung 15g, thịt dê 100g, gạo tẻ 50g. Dùng khoảng 100ml nước ninh nhừ nhục thung dung rồi vớt ra, lấy nước cốt để riêng. Dùng 200ml nước ninh nhừ thịt dê, sau đó cho thêm 300ml vào cùng với gạo để nấu thành cháo. Cháo chín thì cho nước cốt nhục thung dung vào là, đun thêm vài phút nữa là hoàn thành món ăn.

Món này dùng cho bệnh nhân di tinh, xuất tinh sớm, chức năng sinh dục suy giảm. Nên ăn vào buổi sáng và tối. Ăn khi cháo còn nóng sẽ có hiệu quả hơn. Nên dùng theo liệu trình, mỗi liệu trình 7-10 ngày, sau đó nghỉ 3-5 ngày rồi dùng tiếp.

Món 3: Rượu nhung hươu.

Nhung là gạc non của hươu, mọc vào tiết hạ chí thì gọi là mê nhung, mọc vào tiết đông chí thì gọi là lộc nhung. Mê nhung bổ âm huyết, trong khi lộc nhung bổ dương khí.

Dùng 20-40g nhung hươu ngâm trong 500ml rượu, sau 7 ngày là có thể dùng được. Hoặc dùng nhung hươu 30g (bỏ lông, thái lát), sơn dược 30g. Cho cả hai vào túi lụa ngâm vào bình rượu (khoảng 500-1.000ml rượu), ngâm trong 7 ngày rồi uống, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần khoảng 30ml.

Bài 4: Sò huyết, giá đỗ xanh (mỗi thứ 200-300g). Rửa sạch giá đỗ, trần tái. Sò huyết đem nướng lên. Ăn hai thứ trên liên tục trong 10-15 ngày. Nghỉ 3-5 ngày rồi ăn nhắc lại.

Tang cuong sinh ly

Sò huyết nướng ăn kèm với giá trần là món ăn cải thiện chức năng tình dục. Ảnh: VietQ

Bài 5: Giá đỗ xanh 250g, thịt bò 50g. Tất cả rửa sạch, trần tái giá đỗ, trần thịt bò kỹ hơn. Ăn liên tục trong 10-15 ngày thì dừng. Nghỉ 1-2 tuần rồi ăn nhắc lại sẽ thấy có tác dụng.

Bài 6: Thận hay cà dê 1 quả. Gạo tẻ 50g. Nấu cháo ăn liên tục trong 1-2 tháng.

Bài 7: Ba ba 1 con (khoảng 200-300g), mổ thịt đem hầm. Ăn liên tục 10-15 ngày, sau đó nghỉ khoảng 1 tuần rồi ăn nhắc lại.

Chức năng tình dục

Thịt ba ba rất bổ, có tác dụng cải thiện khả năng tình dục. Ảnh minh họa

Bài 8: Giá đỗ xanh 300g. Trứng gà ta 3 quả. Trần tái giá. Luộc trứng gà chín lòng đào. Ăn liên tục 7-10 ngày rồi nghỉ 2-3 ngày. Sau đó ăn nhắc lại.

8 tư thế yoga hoàn hảo cho chị em trong chuyện ấy. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Diệp Lâm (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN