Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:09
RSS

Mổ sỏi thận cho bệnh nhân, bác sĩ choáng váng vì thấy hàng nghìn viên

Thứ sáu, 27/07/2018, 07:36 (GMT+7)

Sau một giờ phẫu thuật, một số sinh viên thực tập được giao nhiệm vụ đếm số sỏi thận. Không ngờ, con số này lên tới hàng nghìn viên.

Gần đây, một người phụ nữ họ Trương, 56 tuổi, đến bệnh viện Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thăm khám vì cô cảm thấy đau lưng và sốt suốt một tuần. Sau khi khám, bác sĩ phát hiện thấy thận của cô Trương chất đầy sỏi và cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

Sau một giờ phẫu thuật, một số sinh viên thực tập được giao nhiệm vụ đếm số sỏi thận. Không ngờ, con số này lên tới 2.980 viên. Mặc dù cô Trương phải vật lộn với căn bệnh sỏi thận trong suốt nhiều năm qua nhưng cô cũng không thể tin nổi trong thận của mình lại có nhiều sỏi tới vậy.

Mổ sỏi thận
2980 viên sỏi thận. Ảnh: Shanghaiist

Theo phó chủ nhiệm khoa tiết niệu của bệnh viện, bà Trương khả năng cao mắc bệnh tiết niệu bẩm sinh khiến cho việc giải phóng chất thải trong cơ thể không tốt, lâu ngày các cặn bẩn sẽ tích tụ thành sỏi thận.

Gần 3000 viên sỏi thật quả là con số đáng kinh ngạc vậy nhưng có vẻ vẫn chưa thấm gì so với kỷ lục Guinness 172.155 viên sỏi thận được gắp ra từ một bệnh nhân người Ấn Độ vào năm 2009.


Xem thêm: Mưa chồng mưa, vùng núi phía Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN