Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:50
RSS

Mở kênh Youtube để đăng video hành hạ mèo dã man

Thứ hai, 16/04/2018, 11:58 (GMT+7)

Cư dân mạng hiện đang vô cùng phẫn nộ trước video hành hạ mèo dã man do một người đàn ông Hàn Quốc đăng tải trên Youtube.

Trên một tài khoản Youtube nay đã bị xóa mang tên “Mugunghwa”, người ta phát hiện ra một loạt các video quay lại cảnh hành hạ dã man một chú mèo tội nghiệp.

Trong đoạn phim được ghi lại, chú mèo tội nghiệp bị tên đàn ông đặt nằm trên sàn nhà với chiếc cổ bị buộc chặt. Sau đó tên này liên tục dùng tay đánh rất mạnh vào đầu con mèo khiến nó đau đớn rú lên từng hồi.

Khi con mèo đã bị đánh đến mức nằm im bất động thì tên bệnh hoạn này vẫn tiếp tục quay phim và hét lên "4 đô-la, 4 đô-la!". Sau khi tài khoản Youtube và những đoạn video của tên này bị phát hiện, mọi người đều bùng nổ trong sự phẫn nộ.

Mở kênh Youtube để đăng video hành hạ mèo dã man
Hình ảnh tra tấn mèo dã man trên kênh Youtube. Ảnh: Helino

Tổ chức bảo vệ quyền động vật CARE sau khi nhận được thông tin đã ngay lập tức bắt tay vào điều tra sự việc. Họ đăng tải lại video này và kêu gọi mọi người hãy cung cấp bất kỳ manh mối nào mà mình biết.

Chỉ 1 ngày sau đó, với sự trợ giúp của cộng đồng mạng, CARE đăng tải thông tin mình đã giải cứu thành công chú mèo tội nghiệp.

Gần đây, hai cầu thủ đá bóng của Venezuela cũng tung những video tra tấn mèo dã man khiến cư dân mạng hết sức phẫn nộ. Hai cầu thủ David Barreto và Eduin Quero sau đó đã bị CLB sa thải sau khi họ tung đoạn video tra tấn mèo đầy bệnh hoạn lên Instagram.

Video tra tấn mèo dã man được chính hai cầu thủ trên thực hiện, quay lại và tung lên mạng xã hội Instagram. Đoạn video sau đó bị xóa nhưng nó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Mở kênh Youtube để đăng video hành hạ mèo dã man
Hành vi đáng lên án của cầu thủ thuộc CLB Zulia FC. Ảnh: Instagram

Hình ảnh từ video cho thấy hai cầu thủ này có hành vi tra tấn một con mèo. Họ kéo các phần cơ thể như muốn... xé xác con mèo. Nhẫn tâm hơn, sau khi hành hạ chán chê, họ quăng con mèo tội nghiệp từ trên cao xuống đất.

Trong tuyên bố của mình, CLB Zulia nhấn mạnh rằng họ luôn ưu tiên bảo vệ quyền sống cho động vật. CLB Zulia cực lực lên án hành động hành hạ động vật của hai cầu thủ trên và xác nhận đã sa thải họ.


Xem thêm: Bầu Tú - Thiên tài ‘độc nhất vô nhị’ của bóng đá Việt Nam

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN