Thứ ba, 23/04/2024 | 22:52
RSS

Minh Vương nói gì trước cơ hội được triệu tập lên tuyển Việt Nam?

Thứ năm, 24/10/2019, 15:03 (GMT+7)

Theo Minh Vương, được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia là ước mơ lớn nhất cuộc đời cầu thủ của anh và các đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc được lên tuyển hay không là do HLV trưởng quyết định.

Với cú đúp bàn thắng ghi vào lưới Khánh Hòa ở lượt trận cuối V.League, Trần Minh có được 12 bàn thắng có được sau 26 vòng đấu, đứng thứ 5 trong danh sách Vua phá lưới V.League, đồng thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội ở mùa giải năm nay. 

Đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới nội là đồng đội trong màu áo HAGL của Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn tuyển thủ quốc gia người Hải Dương với 9 pha lập công và nhiều đường kiến tạo thành bàn.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Trần Minh Vương tỏ ra khá khiêm tốn: "Tôi không nghĩ quá nhiều đến danh hiệu vua phá lưới nội, đây là thành tích chung của toàn đội. Các đồng đội cũng đã chuyền bóng kiến tạo và tôi chỉ có công việc là dứt điểm thành bàn mà thôi.

Sau mùa giải đã qua, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến NHM HAGL đã bên cạnh đội bóng trong những thời điểm khó khăn. Xin cảm ơn một lần nữa".

Trần Minh Vương nói gì trước cơ hội được triệu tập lên tuyển Việt Nam?
Trần Minh Vương giành danh hiệu vua phá lưới nội V.League 2019

Với phong độ cao đang thể hiện, Minh Vương có nhiều cơ hội được gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Nói về vấn đề này, tiền vệ người Thái Bình chia sẻ: "Hiện tại thì tôi cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện ấy. Tất cả vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của HLV Park Hang Seo và tôi chỉ biết làm việc hết mình ở CLB. Tuy nhiên, bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn được khoác trên mình chiếc áo của ĐTQG. Đó là giấc mơ lớn nhất".

Hiện có tin đồn Minh Vương sẽ đầu quân cho Á quân V.League 2019 CLB. TP HCM ở mùa giải 2010, tuy nhiên phía HAGL đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Giám đốc điều hành CLB HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh khẳng định với Saostar: “Không có chuyện Minh Vương chia tay HAGL. Ai đồn như thế là không đúng đâu. Tôi khẳng định làm gì có chuyện đó xảy ra”.

Trong khi đó HLV Lee Tae Hoon muốn "giải cứu" Công Phượng, đưa anh về nước thi đấu ở mùa giải mới: "Ra nước ngoài chơi bóng là một thành công của Phượng. Tuy nhiên, ngồi dự bị quá lâu là điều không tốt cho một cầu thủ tài năng. Quy tắc trong bóng đá là cầu thủ phải được thi đấu thường xuyên.

Tôi chưa biết tương lai như thế nào, nhưng tôi đã bàn với BLĐ HAGL về trường hợp của Công Phượng. Tôi hi vọng Công Phượng sẽ về Việt Nam thi đấu ở mùa giải 2020. Tôi tự tin sẽ giúp cho Công Phượng thành công hơn nữa trong tương lai", HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN