Thứ tư, 24/04/2024 | 00:20
RSS

Dứt điểm kém cỏi, Việt Nam 'đụng' Thái Lan ở bán kết Futsal ĐNÁ 2019

Thứ năm, 24/10/2019, 09:36 (GMT+7)

Với việc đứng thứ hai bảng B, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp kình địch Thái Lan ở bán kết futsal Đông Nam Á 2019.

Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng giải bóng đá futsal Đông Nam Á 2019, ĐT Việt Nam đối đầu với đội bóng yếu nhất bảng Malaysia. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều, đội tuyển Futsal Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và sớm dồn ép đối thủ với những đợt tấn công tốc độ.

Ngay ở những phút đầu trận, Đức Hòa đã đe dọa hàng phòng ngự của Malaysia với 2 pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm, đáng tiếc bóng đã liên tiếp tìm đến xà ngang và cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên có mặt trên khán đài.

Ít phút sau những pha bỡ lỡ Đức Hòa, Thành Tín sau một pha di chuyển khôn ngoan để đối mặt với thủ mặt với thủ môn của Malaysia và ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà với một cú sút quyết đoán.

Có bàn thắng mở tỷ số, lối chơi của đội tuyển Việt Nam càng thêm thanh thoát, liên tiếp là những pha hãm thành nguy hiểm về phía đội tuyển Malaysia của đội chủ nhà song đáng tiếc đã không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp đấu thứ nhất.

Việt Nam đại chiến Thái Lan ở bán kết Futsal Đông Nam Á 2019
Việt Nam đại chiến Thái Lan ở bán kết Futsal Đông Nam Á 2019

Sang hiệp hai, thế chủ động tiếp tục thuộc về đội tuyển Việt Nam. Ngay ở đầu hiệp đấu, Văn Vũ có cơ hội nâng đôi cách biệt cho đội nhà, đáng tiếc cầu thủ này đã sút bóng ra ngoài trong gang tấc.

Đến phút thứ 6 của hiệp 2, Vũ Đức Tùng sút xa đẹp mắt để nâng tỉ số lên 2-0 cho  đội tuyển Việt Nam. Với mục tiêu thắng đậm để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của Indonesia, HLV Miguel Rodrigo quyết định mạo hiểm khi sử dụng chiến thuật power-play.

Tuy nhiên, do quá mải tấn công, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận đòn hồi mã thương của đối thủ, Malaysia liên tiếp ghi bàn thắng do công của Malaysia là Hannafi và Azwann.

Ở những phút cuối cùng, Minh Trí và Châu Đoàn Phát đã có thêm 2 bàn thắng để giúp ĐT Việt Nam kết thúc trận đấu với thắng lợi 4-2. Dù vậy, tỉ số này là chưa đủ để đội chủ nhà đòi lại ngôi đầu bảng của Indonesia khi đội bóng này đã đại thắng Australia với tỷ số 8-3.

Phòng ngự lỏng lẻo, lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn, các cầu thủ Futsal Việt Nam chỉ có thể tự trách mình. Với việc chỉ đứng ở vị trí thứ 2, đối thủ của thầy trò HLV Miguel Rodrigo trong vòng bán kết sẽ là Thái Lan, đội đã ghi tới 31 bàn thắng và chỉ thủng lưới 1 bàn ở vòng bảng.

Thái Lan đang thể hiện sức mạnh hủy diệt của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch trong khi chứng kiến những gì Việt Nam đã thể hiện trước người Mã, không nhiều người tin rằng Việt Nam làm nên chuyện trước "ông lớn" của futsal Đông Nam Á này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN