Thứ năm, 25/04/2024 | 15:49
RSS

Miền Bắc mưa dông giảm dần, nắng nóng trở lại vào cuối tuần

Thứ sáu, 07/08/2020, 07:19 (GMT+7)

Miền Bắc mưa dông giảm dần, nắng nóng trở lại vào cuối tuần, miền Nam tiếp tục mưa to rải rác.

Sự kiện:
thời tiết

Miền Bắc mưa dông giảm dần, nắng nóng trở lại vào cuối tuần

Miền Bắc mưa dông giảm dần, nắng nóng trở lại vào cuối tuần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/8) do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa to đến rất to (lượng mưa 70-120mm/24h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 8/8, mưa dông ở Bắc Bộ giảm dần xuống diện rải rác, trời hửng nắng, một số nơi ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 7/8, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C

Nam BộNhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN