Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:29
RSS

Miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông lớn

Thứ hai, 23/08/2021, 11:37 (GMT+7)

Từ nay đến ngày 24/8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to (mưa dông tập trung vào đêm và sáng).

Hiện nay (23/8), áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía Tây gây ra hội tụ gió lên đến 5.000m ở khu vực Bắc Bộ. 

Miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông lớn

Dải hội tụ gây mưa dông cho miền Bắc

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m phân tích trên, nên từ nay đến ngày 24/8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to (mưa dông tập trung vào đêm và sáng). 

Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, do hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/ đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 24/8 có lúc có mưa rào và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên từ nay đến ngày 24/8, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ ngày 25-28/8, mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ nay đến 24/8, chiều tối và đêm có mưa rải rác và có nơi có dông, đêm 23/8 cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, Nam Sơn La và Hoà Bình có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 24-26/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối đến sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Từ ngày 27/8-01/9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ nay đến 24/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm 23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, ngày 24/8 có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 24-26/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối đến sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 27-29/8, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/8-1/9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ nay đến 25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/8-28/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 29/8-1/9, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến 25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/8-28/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 29/8 – 1/9, có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Từ nay đến 24/8 và thời kỳ từ ngày 29/8-1/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-28/8, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 24/8 và thời kỳ từ ngày 29/8-1/9, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-28/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 23/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 24-26/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối đến sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng ngày 24/8 trời nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 27-29/8, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/8-1/9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

K.N
Theo GiadinhNet