Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:20
RSS

Mẹ chết trong phòng trọ, con trai 1 tuổi bò ra ngoài kêu khóc

Thứ ba, 15/06/2021, 16:00 (GMT+7)

Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ.

Chiều 15/6, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của một phụ nữ.


Người phụ nữ được xác định đã tử vong trong phòng trọ. (Ảnh: Duy Hậu)

Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính người phụ nữ trên là chị Nguyễn Thị T (36 tuổi, trú tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, một người sống cùng dãy trọ với chị T (ở hẻm 175, đường Y Mol, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) thấy con trai chị T (mới 1 tuổi) bò ra trước cửa phòng gào khóc.


Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết. (Ảnh: Duy Hậu)

Thấy vậy, người này chạy tới kiểm tra thì phát hiện cháu nhỏ sùi bọt mép, da tím tái. Nhìn vào trong phòng trọ, người này tá hỏa phát hiện chị T đã tử vong giữa nền nhà, miệng cũng sùi bọt. Ngay sau đó, người này đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Lợi cùng Công an TP.Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Đồng thời, lực lượng chức năng cùng người dân đưa cháu bé tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Thời điểm này, sức khỏe cháu bé trong tình trạng rất nguy kịch…

Được biết, chị T cùng chồng đến ở khu trọ nói trên được khoảng 1 tháng nay để đi làm thuê. Điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn.

Duy Hậu
Theo Dân Việt