Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:06
RSS

MC Trịnh Thu Thảo: "Đôi khi mình thấy mệt mỏi vì ôm quá nhiều nghề"

Chủ nhật, 30/04/2017, 19:54 (GMT+7)

Trịnh Thu Thảo là cái tên được nhiều người biết đến nhờ gương mặt xinh đẹp và sự "đa zi năng" trong giới trẻ hiện nay.

Trịnh Thu Thảo sinh năm 1994, quê ở Phú Thọ. Cô nàng được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ gương mặt khả ái cùng tài năng trong nhiều lĩnh vực. Thu Thảo vốn là thủ khoa đầu vào của Đại học Văn hóa Hà Nội, sau đó nhận được nhiều học bổng danh giá khác.

Ngoài học tập, Thu Thảo còn được nhiều bạn trẻ biết đến khi làm người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu quần áo, đóng phim, TVC.. Đặc biệt, hình ảnh một nữ MC xinh đẹp luôn tươi cười ghi dấu ấn sâu đậm với các bạn trẻ.

Trịnh Thu Thảo

Cô gái xinh đẹp và đa tài. Ảnh: NVCC

Một cô gái trẻ "tài sắc vẹn toàn"

- Được biết, Thu Thảo đang là MC cho Đài tiếng nói Việt Nam Cơ duyên nào mang chị tới với con đường này? 

- Hiện tại mình đang làm biên tập tại Đài tiếng nói Việt Nam và MC tại một tòa báo. Nghề MC đã gắn bó với mình khá lâu. Người ta có câu "Người chọn nghề hay nghề chọn người", bản thân Thu Thảo nghĩ rằng "nghề chọn người" là câu nói thích hợp với mính.

- Chị nhận lời mời đóng phim, làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo khá nhiều. Phải chăng chị có ý định “dấn thân” vào showbiz?

-  Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấn thân vào showbiz. Các công việc: MC, người mẫu ảnh, đóng phim, TVC... thật sự là do mình đam mê. Thảo muốn khám phá, trải nghiệm và khai thác những thế mạnh của bản thân để sau này, khi tuổi thanh xuân đã qua, Thảo nhìn lại và sẽ mỉm cười hạnh phúc, hài lòng với những gì tuổi trẻ đã có.

- Bên cạnh làm MC, người mẫu chị còn kinh doanh Một người kinh doanh trẻ như chị có gặp khó khăn gì không?

- Là 1 người trẻ kinh doanh mình cũng gặp khá nhiều khó khăn. Công việc của mình cũng khá bận rộn, nên thời gian đi chọn vải cho khách cũng phải tranh thủ. Quãng đường đi nhập vải để may cho khách cũng khá là xa, đôi khi mưa gió, nắng nôi vất vả. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, mình cũng nhận được nhiều thuận lợi.

Thảo rất vui và cũng đỡ đi gánh nặng kinh doanh phần nào. Thảo cảm thấy may mắn vì có cô bạn thân cũng chính là người chuyên cắt may và đi nhập nguyên liệu vải với mình. "Trộm vía" cũng được khách hàng yêu quý và đặt đồ thiết kế rất nhiều.

Trịnh Thu Thảo

Nụ cười là "bí kíp" giúp Thảo luôn rạng rỡ. Ảnh: NVCC

- Nhiều người biết đến Thu Thảo là một nữ MC “đa di năng”. Chị nghĩ sao về điều này?

- Thật sự là mình đang " ôm" rất nhiều nghề. Điều đó đôi khi khiến mình mệt mỏi nhưng được sự động viên của gia đình, cơ quan, bạn bè, mình lấy lại được tinh thần và tiếp tục cố gắng để xứng đáng với những gì mọi người kì vọng .

- Được mệnh danh là nữ MC tài sắc vẹn toàn với gương mặt thanh tú và nụ cười lạc quan. Chị làm thế nào để có thể làm được điều đó?

- Đúng là cuộc sống dù có gặp khó khăn đấy mấy, Thảo cũng vẫn lạc quan và vượt qua nó. Nụ cười là rất quan trọng với một người làm MC. Vì vậy, Thảo rất hay nở nụ cười, không chỉ khi lên hình mà nụ cười còn xuất hiện trong cuộc sống. Đơn giản vì Thảo thấy nụ cười sẽ giúp cuộc sống này tươi đẹp hơn.

- Chị thực hiện khá nhiều bộ ảnh về áo dài, có lý do riêng gì về vấn đề này không?

- Thảo rất thích áo dài. Đó có lẽ là trang phục mà Thảo mặc đẹp và duyên dáng nhất. Mỗi lần mặc áo dài, Thảo cảm thấy tự hào, tự tin và xinh đẹp. Thảo ghi lại những khoảnh khắc tuổi thanh xuân đẹp nhất khi diện trang phục truyền thống này.

Chăm sóc da mặt luôn là điều cần thiết

- Vừa kinh doanh, vừa làm MC lại vừa tham gia làm mẫu ảnh, đóng phim. Chị cân bằng thời gian thế nào để có thể hoàn thành công việc cũng như nghỉ ngơi?

- Cùng một lúc phải làm rất nhiều việc, Thảo vẫn dành thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, có lần, quay phim cả ngày tới 1, 2h sáng và sáng hôm sau phải ghi hình bản tin, Thảo đã dành thời gian học kịch bản vào những lúc đoàn làm phim set up bối cảnh. Mình phải tận dụng thời gian tối đa thì mới có thể hoàn thành tốt công việc được giao.

- Thu Thảo có thể chia sẻ về phương pháp chăm sóc da mặt của bản thân không?

- Thảo thường xuyên phải dùng nhiều mĩ phẩm nên cũng biết là hại cho da. Buổi tối trước khi đi ngủ, dù có đi làm về muộn đến mấy, Thảo cũng dành thời gian chăm sóc da mặt: tẩy trang sạch, rửa sữa rửa mặt, dùng nước hoa hồng, serum, kem dưỡng ẩm, mặt nạ ngủ.

Một tuần Thảo đắp mặt và tẩy da chết 2 lần. Cuối tuần vẫn dành một thời gian đi spa cân bằng lại da. Đặc biệt, Thảo uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả.

Trịnh thu Thảo

Da mặt là khâu không thể bỏ qua của cô nàng. Ảnh: NVCC

 - Có nhiều người nỗ lực giảm cân để có thân hình mong muốn. Đã bao giờ chị bị “phát phì” chưa? 

- Mình chưa bao giờ bị béo phì, vì thân hình cũng nào cũng cân đối. Tuy nhiên, Thảo nghĩ, để có một vóc dáng đẹp, chúng ta nên chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao có chế độ ăn uống, giấc ngủ phù hợp và đặc biệt là nụ cười lạc quan. Chỉ có thể thôi, chúng ta sẽ là những cô gái xinh đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn.

Cảm ơn Thu Thảo!

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus