Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:24
RSS

MC Thành Trung: 'Tôi từng được mời dẫn đám cưới với cát-xê 200 triệu đồng'

Thứ năm, 19/04/2018, 13:19 (GMT+7)

"Có người đề nghị tôi dẫn trong đám cưới của họ với cát-xê lên tới 200 triệu đồng nhưng tôi từ chối" - MC Thành Trung chia sẻ.

MC Thành Trung: 'Tôi từng được mời dẫn đám cưới với cát-xê 200 triệu đồng'
MC Thành Trung: 'Tôi từng được mời dẫn đám cưới với cát-xê 200 triệu đồng'

Nhận lời mời với cát-xê 200 triệu đồng nhưng từ chối

- Từng là diễn viên hài triển vọng, là gương mặt trẻ nhất tham gia chương trình "Gặp nhau cuối năm", điều gì khiến anh gần như rút lui khỏi nghề diễn?

Trước Tết Nguyên đán vừa qua, tôi có tham gia một bộ phim hài nhưng chỉ để cho đỡ nhớ nghề thôi. Còn thời gian gần đây, tôi không còn dành ưu tiên việc diễn xuất mà dồn sức cho làm người dẫn chương trình. Có những người một lúc có thể làm nhiều việc nhưng tôi lại khác, tôi chỉ có thể làm một việc tốt nhất có thể. Hiện tại, tôi thấy nghề MC phù hợp với bản thân và cũng đang được xã hội ưa chuộng.

- Khi làm MC của các chương trình lớn trên truyền hình, anh từng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Điều đó ảnh hưởng tới anh thế nào?

Tôi thấy, nghệ sĩ nào cũng luôn nhận phải những lời khen, lời chê. Có người yêu thì cũng sẽ có người ghét. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi khán giả, dù có tài năng tới mấy. Vì thế, trước đây, tôi có đọc và suy nghĩ nhiều về những ý kiến trái chiều dành cho mình nhưng hiện tại, tôi ít quan tâm hơn. Thay vào đó, tôi tập trung vào công việc, cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

- Anh từng chia sẻ nhận được lời mời làm MC cho những đám cưới với cát-xê 200 triệu đồng...

Đúng là vào các mùa cưới, tôi nhận được rất nhiều lời mời. Có người đề nghị tôi dẫn trong đám cưới của họ với cát-xê lên tới 200 triệu đồng nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ nhận lời làm MC cho đám cưới của bạn bè, người thân thôi.

Ở miền Bắc, mọi người đến đám cưới không có thói quen xem những gì đang diễn ra trên sân khấu. Họ tập trung trò chuyện với nhau, thưởng thức món ăn, thậm chí có người còn đến vì trách nhiệm. Điều này dễ khiến nhiều người nghệ sĩ cảm thấy bị tổn thương khi nhận lời biểu diễn ở lễ cưới.

Tuy nhiên, hiện tại, tôi nhận lời dẫn cho những hôn lễ do công ty tôi tổ chức. Chúng tôi sẽ biến những đám cưới ấy thành sự kiện đáng nhớ, không chỉ với cô dâu, chú rể, gia đình hai bên mà còn với tất cả những người tham gia.

- Dù rời xa sân khấu nhưng anh nhưng trong  điều gì giúp anh luôn nhận được sự ủng hộ của các đàn anh, đàn chị trong nghề?

Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong số những diễn viên tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm. Các anh chị luôn coi tôi như đứa em út, yêu thương và đùm bọc tôi. Ngược lại, tôi luôn ghi nhớ những giúp đỡ của họ trong chặng đường đầu tiên của sự nghiệp.

Khi còn làm diễn viên và cho tới bây giờ là MC, tôi vẫn luôn nhìn vào thế mạnh của từng anh chị để học hỏi, biến đổi nó sao cho phù hợp với công việc, khả năng của mình. Tôi khâm phục anh Chí Trung ở cách sử dụng đài từ rất duyên dáng, sự hồn nhiên trong cách diễn của anh Quang Thắng, sự thăng hoa của anh Tự Long, sự thông minh của anh Xuân Bắc và cái chất riêng không lẫn vào đâu được của anh Công Lý

- Ngoài những diễn viên hài kể trên, anh còn rất thân với ca sĩ Tuấn Hưng...

Tôi và anh Tuấn Hưng biết nhau mười mất năm rồi. Lúc trước hai anh em ít chơi với nhau vì một người là ca sĩ, một người là diễn viên hài, MC không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Tuy vậy, những điểm tương đồng như cùng thích bóng đá cùng có vợ tên là Hương, cùng có những người bạn thân...đã kết nối chúng tôi lại với nhau.

Tôi và anh Hưng giống nhau về quan điểm sống, về đam mê nhưng cách thể hiện có thể khác nhau. Anh Hưng là ca sĩ. Trong một phạm vi nào đó, anh tự do hơn trong việc thể hiện quan điểm cá nhân. Còn tôi phải thận trọng hơn, đôi khi phải nói những cái phù hợp với số đông.

MC Thành Trung: 'Tôi từng được mời dẫn đám cưới với cát-xê 200 triệu đồng'
Thành Trung cho biết, anh là viên ngọc có vết

''Tôi là viên ngọc có vết"

- Khi còn ở trong cuộc hôn nhân đầu tiên, anh từng tuyên bố mình là người rất gia trưởng. Vậy, sau rất nhiều năm, anh còn giữ tính cách đó?

Nó vẫn còn. Tính cách con người, làm sao có thể mất đi được. Hơn nữa, tôi quan niệm, trong cuộc sống, nếu mỗi người không giữ cho mình những nguyên tắc nhất định, họ sẽ không còn là chính mình, tuy vậy nếu quá cứng nhắc với những nguyên tắc đó, chúng ta sẽ thành bảo thủ.

Khi là người đàn ông bước qua tuổi 30 và trải qua những đổ vỡ, tôi biết thêm sự lắng nghe, để khiến cho cuộc sống của chính mình và những người thân trở nên dễ chịu hơn.

Cũng như trước kia, tiếng nói của tôi trong gia đình luôn là cuối cùng và quan trọng nhất nhưng bây giờ, trước khi ra quyết định cuối cùng, tôi phải trao đổi, hỏi ý kiến mọi người, rồi tìm ra cách phù hợp nhất có thể cho tất cả.

Cũng may, vợ tôi luôn chia sẻ với tôi mọi thứ. Cô ấy sẵn sàng lùi về phía sau để hỗ trợ chồng. Không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại, tôi hài lòng với vợ. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

- Anh đến với người vợ hiện tại khi trải qua một lần đổ vỡ. Anh có nghĩ, mình cần phải bù đắp nhiều hơn cho cô ấy không?

Người phụ nữ nào cũng thế thôi. Họ muốn có được một cái gì đó trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn nói với vợ tôi rằng, ngọc còn có vết. Thôi thì, em hay nghĩ, mình đang giữ một viên ngọc đi.

Tôi nghĩ, trong cuộc sống vợ chồng không cần tới những khái niệm to tát như bù đắp, chỉ cần chúng ta đối xử tốt với nhau, yêu thương nhau thật sự. Điều đó sẽ giúp mỗi cặp vợ chồng khỏa lấp được những khoảng trống.

Giữa vợ chồng tôi, đôi khi cũng có những tranh luận, cãi cọ nhưng rất may, chúng tôi rất hợp nhau. Khi phù hợp, cuộc sống trở nên dễ chịu lắm. Người kia làm cái gì, người còn lại cũng thấy vừa mắt.

- Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tặng vợ một chiếc túi hàng hiệu rất đắt tiền...

Tôi nghĩ, người đàn ông nào cũng muốn mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc và sự bất ngờ dành cho vợ, nhất là trong những ngày quan trọng như kỷ niệm ngày cưới.

Tuy nhiên tùy vào hoàn cảnh, mỗi người sẽ có một cách thức khác nhau. Quan điểm của tôi cứ không phải tặng quà đắt tiền mới là yêu thương. Những người nhận quà luôn nghĩ rằng, tình cảm của người tặng quà mới là quan trọng nhất.

Đôi khi, tôi cũng tặng vợ những món quà rất nhỏ, giá trị kinh tế có thể không nhiều nhưng đó đúng là thứ cô ấy đang cần và muốn có, điều đó cũng đủ khiến cô ấy hạnh phúc.

- Nếu lấy thang điểm 10, anh tự nhận cuộc sống hôn nhân của mình đang ở đâu?

Tôi không thích cái gì tuyệt đối. Vì nếu lên tới đỉnh cao thì sẽ phải đi xuống. Vậy nên cho phép vợ chồng tôi nhận thang điểm 8.


Xem thêm: Tròn Tròn 4 năm yêu và cưới, MC Thành Trung khiến vợ xúc động không nói nên lời.

Thu Giang
Theo VTC