Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:38
RSS

Mâu thuẫn trong lời khai của nữ giảng viên làm mất bài thi của sinh viên

Thứ bảy, 15/04/2017, 09:59 (GMT+7)

Phải 2 ngày sau khi làm mất bài thi, nữ giảng viên mới báo lại cho nhà trường để xử lý và tổ chức cho sinh viên thi lại.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Tuấn Kiệt, Trưởng Phòng Thanh tra - pháp chế trường Cao đẳng Cần Thơ cho biết ngày 7/4 vừa qua, trường vừa sắp xếp cho sinh viên thi lại môn Sự phát triển thể chất trẻ em. Lý do là bởi giảng viên đánh mất bài thi của hơn 50 sinh viên cao đẳng mầm non khóa 41.

Trước đó vào ngày 8/3, sau khi nhận hơn 50 bài thi môn Sự phát triển thể chất trẻ em đã được rọc phách của các sinh viên cao đẳng mầm non khóa 41, cô Võ Nữ Thu Hằng - người được phân công chấm bài thi để xấp bài thi vào cốp xe rồi cùng một số giảng viên nữ khác đến siêu thị BigC mua sắm.

sinh viên thi lại

Trường Cao đẳng Cần Thơ đã phải cho sinh viên thi lại vì giảng viên làm mất bài thi. Ảnh VietNamNet

Khi ra khỏi BigC để lấy xe ra về, cô Hằng hoảng hốt nhìn thấy cốp xe bị cạy. Kiểm tra bên trong, nữ giảng viên phát hiện xấp bài thi đã bị lấy cắp.

Vụ việc được phía siêu thị lập biên bản. Tuy nhiên, đại diện siêu thị BigC Cần Thơ khẳng định, cốp xem của cô Hằng không có dấu hiệu bị cạy. Khi trích xuất camera, nhân viên siêu thị phát hiện nữ giảng viên không để chiếc túi đựng bài thi trong cốp xe, mà treo lên móc khóa của xe.

Đáng nói, sự việc xảy ra vào ngày 8/3 nhưng đến ngày 10/3, cô Hằng mới trình báo ban giám hiệu. Sau đó, ban giám hiệu trường đã cử đoàn công tác đến trường quân sự địa phương (nơi các sinh viên đang học quân sự) để xin lỗi và vận động sinh viên thi lại.

Các sinh viên bị mất bài thi đã đồng ý ôn tập lại 1 buổi và tham gia thi lại vào ngày 7/4. Theo lời hiệu trưởng nhà trường, đây là các bài thi hết học phần của các sinh viên. Nhà trường đang xử lý những người có liên quan đến sự cố nữ giảng viên làm mất bài thi khiến sinh viên thi lại.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus