Thứ năm, 25/04/2024 | 18:37
RSS

Vụ nam sinh đâm gục bạn tại lớp học: Gia đình nạn nhân tố thủ phạm chưa bị trừng phạt thích đáng

Thứ tư, 21/12/2016, 07:07 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án nam sinh đâm gục bạn ngay tại lớp học, gia đình nạn nhân tố cáo việc nghi phạm và đồng phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà không bị giam giữ hay chịu sự quản lý từ công an địa phương.

Sáng ngày 19/12, TAND tỉnh Sơn La đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án nam sinh đâm chết người xảy ra sáng ngày 10/5/2016 tại trường THPT Thảo Nguyên (Mộc Châu, Sơn La). Bị can của vụ án mạng kinh hoàng này được xác định là Trịnh Danh Thịnh (19 tuổi, nam sinh lớp 12A5); nạn nhân vụ việc là em H.Q.A. (học sinh lớp 11A4, học cùng trường).

Theo hồ sơ vụ án do mâu thuẫn cá nhân, vào giờ ra chơi sáng 10/5/2016, Thịnh và A. hẹn nhau ra hành lang lớp "nói chuyện". Lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra xô xát, đánh nhau, Thịnh liền quay vào lớp lấy con dao nhọn được để sẵn lên đầu bàn quay ra đâm vào ngực A. khiến nạn nhân ngã gục.

Ngay sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã báo tin cho lực lượng công an đồng thời cấp tốc đưa em A. lên Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cấp cứu. Do sức khỏe A. diễn biến theo chiều hướng xấu nên gia đình đã đưa nạn nhân tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường chuyển viện. 

Vụ học sinh giết người ở Sơn La 1

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ngày 10/5/2016. Ảnh NNCC

Đến ngày 18/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Danh Thịnh về tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" được áp dụng theo khoản 1, điều 96 Bộ luật Hình sự; đồng thời có biện pháp để ngăn chặn Thịnh không đi khỏi nơi cư trú. 

Tuy nhiên, theo như phản ánh của người nhà nạn nhân, trong phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên diễn ra ngày 19/12, đối tượng Trịnh Danh Thịnh vẫn đường đường chính chính đi taxi đến tòa mà không có một đồng chí công an nào đi cùng.

Liên quan đến chi tiết này, anh D. (chú của nạn nhân A.) tiết lộ: "Nghi phạm khai bị bắt đến tháng 10 vừa rồi thì được tại ngoại. Nhưng thực tế mọi người trong xóm đều thấy Thịnh được thả chỉ 8 ngày sau khi vụ việc xảy ra. 

Vụ học sinh giết người ở Sơn La 2

Vết máu vương vãi tại nơi nam sinh lớp 11 bị đâm gục. Ảnh NNCC

Trong phiên tòa (diễn ra chừng 15 phút) sau khi chủ tọa đọc tên những người liên quan được triệu tập và nghe trình bày từ nhân chứng hai bên, đại diện luật sư bị hại yêu cầu phiên tòa được tạm hoãn vì lý do "bên bị cáo chưa triệu tập đầy đủ nhân chứng, người liên quan". 

Ngoài ra, những người làm chứng cho Thịnh gồm các bạn học cùng lớp đều có giấy mời triệu tập tới tòa đầy đủ. Tuy nhiên, phía người làm chứng bên bị hại của vụ án mạng kinh hoàng lại không được mời, tự gia đình nạn nhân A. phải mời đến.

Đặc biệt, "thanh niên T. (học cùng lớp 12A5 với Thịnh) là người trực tiếp lấy dao nhọn từ ngăn dưới để lên đầu bàn và chỉ tay cho Thịnh chạy đến lấy đâm phát chí mạng vào ngực nạn nhân chỉ bị tòa triệu tập với tư cách nhân chứng trong khi T. là người có hành vi kích động trực tiếp dẫn đến cái chết của cháu tôi, T. đáng ra phải bị triệu tập với tư cách đồng phạm" - chú nạn nhân bức xúc.

Vụ học sinh giết người ở Sơn La 3

Do vết thương quá năng, nạn nhân A. đã tử vong trên đường chuyển viện. Ảnh NNCC

Sau khi nghe đề nghị từ phía luật sư bị hại, ban chủ tọa đã họp hội ý và chấp thuận với đề nghị tạm hoãn phiên xét xử, ngày diễn ra phiên tòa kế tiếp sẽ được báo lại sau.

Trao đổi với PV Đời Sống Plus về quyết định của cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, bà Đào Thị Nhàn (mẹ của nạn nhân A.) thở dài trong nước mắt: "Bản chất sự việc đã bị thay đổi. Đối tượng đã chuẩn bị sẵn dao từ nhà đem lên giấu trong ngăn bàn của lớp học để chờ thời cơ thực hiện.

Sau khi bị A. đấm vào đầu, Thịnh chạy vào lớp cầm dao nhọn đã được bạn T. để sẵn trên đầu bàn đi ra đâm phát chí mạng vào ngực khiến A. thủng phổi, đầu xưng bươu, thâm tím vùng bả vai... 

Vụ học sinh giết người ở Sơn La 4

Chân dung nam sinh đâm phát chí mạng khiến bạn tử vong tại lớp học. Ảnh NVCC

Thế nhưng khi lên tòa, hồ sơ vụ án bị thay đổi là: "A. chỉ bị đâm 1 phát rồi chết chứ không thủng phổi, ngoài ra không có thương tích nào khác. Hành động của Thịnh là vô cùng nghiêm trọng" - Bà Nhàn tiếp lời.

Bà Nhàn sau đó đặt câu hỏi, cơ quan cảnh sát kết luận: "Thịnh dùng dao nhọn để đâm vào ngực A. là do bị tấn công trước và căn cứ vào đây để khẳng định Thịnh có hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng để làm nhẹ tội cho bị can" liệu đã thuyết phục chưa?

Vụ nam sinh bị bạn đâm tử vong tại lớp học

Gia đình cho rằng hồ sơ vụ án bị thay đổi so với ban đầu. Ảnh NVCC

Được biết, ngay sau khi xảy ra án mạng, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an đồn 70, (tỉnh Sơn La) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trịnh Danh Thịnh để điều tra.

Tuy nhiên, do mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên sau đó vụ án đã được Công an huyện Mộc Châu chuyển lên Công an tỉnh Sơn La thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus