Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:35
RSS

Mâu thuẫn, 2 nữ sinh hẹn nhau ở cổng trường 'tỷ thí' cao thấp

Thứ sáu, 27/07/2018, 14:40 (GMT+7)

Hai nữ sinh lao vào vào đánh nhau trước cổng trường tiểu học trong sự cổ vũ, hò reo của rất nhiều người gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hải Dương: Hai thiếu nữ lao vào đánh nhau trước cổng trường2 nữ sinh lao vào đánh nhau trước cổng trường tiểu học

Tối ngày 27/7, trên mạng xã hội xôn xao trước clip ghi lại cảnh 2 thiếu nữ lao vào đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo đó, đoạn clip có độ dài gần 4 phút ghi lại cảnh cãi vã của 3 nhân vật chính bao gồm 1 nữ sinh mặc quần dài đen, áo phông màu xanh, 1 nữ sinh mặc quần bò màu xám, áo thu đông dài tay màu đỏ, đeo khẩu trang màu xanh và một nữ sinh mặc áo phông trắng, quần đen.

Sau một hồi cãi nhau, 2 nữ sinh lao vào đánh nhau quyết liệt. Đáng nói, có rất nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng tuyệt nhiên không một ai can ngăn, thay vào đó những người này dùng điện thoại để ghi lại cảnh hỗn chiến.

Hải Dương: Hai thiếu nữ lao vào đánh nhau trước cổng trường2Trước đó, nữ sinh mặc áo xanh đã bị nữ sinh mặc áo đỏ đánh trước sự chứng kiến của nhiều người

Bức xúc hơn, qua đoạn clip có thể thấy rất rõ giọng một người được cho là nam thanh niên dùng điện thoại ghi lại cảnh đánh nhau và liên tục dùng lời lẽ thách thức để kích động 2 nữ sinh trên.

Đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến vừa tỏ ý lên án 2 nữ sinh vừa lên án những người chứng kiến không can ngăn lại còn liên tục cổ vũ hành động của 2 nữ sinh. Được biết vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương).

Sáng ngày 27/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đắc Khải, Trưởng Công an xã Tân Việt xác nhận thông tin về vụ việc. Theo ông Khải, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 26/7 tại cổng trường tiểu học trên địa bàn xã.

Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Công an xã Tân Việt đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và đưa 2 nữ sinh về trụ sở để làm việc.

“Các thiếu nữ được xác định là Phạm Thị N. (SN 2003), trú tại thôn Thống Lĩnh, xã Hợp Đức và Nguyễn Thị T. (SN 2003), trú tại thôn Mạc Động, xã Liên Mạc (cùng huyện Thanh Hà). 2 thiếu nữ này đều đã nghỉ học.

Nguyên nhân dẫn đến xô xát, đánh nhau là có mâu thuẫn trước đó. Sau đó, 2 nữ sinh đã nói chuyện với nhau trên mạng xã hội, đồng thời hẹn nhau về xã Tân Việt để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, mâu thuẫn chưa được giải quyết thì xảy ra xô xát, đánh nhau”.

Được biết, 2 nữ sinh đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để giáo dục ngay trong ngày.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN