Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:09
RSS

Mất trọng pháo, MU lấy gì để đấu 'độc cô cầu bại' Liverpool?

Chủ nhật, 19/01/2020, 16:05 (GMT+7)

Liverpool tiếp đón MU trên sân nhà vào 23h30 tối nay, HLV Ole Solskjaer xác nhận Rashford không kịp bình phục khi MU hành quân đến Anfield.

Rashford chấn thương trước thềm đại chiến Liverpool.
Rashford chấn thương trước thềm đại chiến Liverpool.

Trong trận đá lại vòng 3 FA Cup giữa M.U và Wolves, tiền đạo người Anh, Marcus Rashford đã dính chấn thương lưng, dù chỉ vào sân ở phút 64 nhưng đến phút 80 anh đã phải tập tễnh rời sân với vẻ mặt rất đau đớn.

Theo truyền thông Anh, Rashford chắc chắn vắng mặt trong cuộc đại chiến giữa MU và Liverpool diễn ra đêm nay. Không những vậy, số 10 của MU còn có nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng nặng hơn dự đoán.

HLV Ole Solskjaer cũng đã xác nhận Rashford không kịp bình phục khi MU hành quân đến Anfield. MU sẽ phải chịu tổn thất rất lớn, bởi lẽ Rashford là chân sút số một của họ ở mùa giải này. Rashford cũng chính là người ghi bàn mở tỉ số với Liverpool ở trận đấu lượt đi. Ở mùa này tiền đạo người Anh đã ghi được 19 bàn thắng sau 29 trận ra sân.

Nếu thiếu vắng Rashford, Quỷ đỏ khó lòng sống sót trước sức mạnh "cường bạo" của Liverpool lúc này. Nhưng có một thống kê khá thú vị, tam tấu được xem là xuất sắc nhất thế giới vào lúc này là Salah, Mane, Firmino thậm chí còn ghi ít bàn hơn Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood cộng lại. Bộ 3 của Liverpool mới có 36 bàn trên mọi đấu trường mùa này, trong khi của đối thủ là 39.

Tuy nhiên như đã nói, sức mạnh của MU nằm ở những bước chạy thần tốc của Marcus Rashford. Nếu cầu thủ này không thể ra sân thật khó để Quỷ đỏ có thể đặt niềm tin vào ai. Anthony Martial mùa này chơi rất tiến bộ và Mason Greenwood cũng đang đá lên chân. Thế nhưng, cả 2 cầu thủ này vẫn "lúc mờ lúc tỏ".

Vắng Rashford, người được kỳ vọng lớn nhất bên phía MU có lẽ là Daniel James. Tiền vệ nhỏ con này là người có tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan cực tốt. Ở lượt đi, chính cầu thủ này là người đã có pha lên bóng tốc độ và sau đó căng ngang để Rashford ghi bàn.

Rashford chấn thương trước thềm đại chiến Liverpool.
MU là đội duy nhất có điểm trước Liverpool ở mùa này.

Liverpool đang trên đường tạo ra mùa giải thành công nhất trong lịch sử, không chỉ của riêng bóng đá Anh. Đoàn quân của Jurgen Klopp có tới 20 chiến thắng trong 21 trận đấu đã qua, họ đánh bại toàn bộ các đối thủ mình từng đụng độ, ngoại trừ MU

Tính đến lúc này, Liverpool trải qua 12 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Trong tay Jurgen Klopp là đội ngũ 16 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn ở Premier League.

Điều này cho thấy, Liverpool luôn có giải pháp để phá vỡ bế tắc và giành điểm số tối đa. Ngoài ra, Liverpool đang là đội có hiệu suất phòng ngự tốt nhất Premier League, với chỉ 14 bàn thua. Riêng 6 vòng đấu gần nhất, The Kop giữ sạch lưới.

Trận hòa 1-1 trên sân Old Trafford ở lượt đi không ảnh hưởng quá nhiều tới con đường đến ngôi vương của Liverpool, bởi dẫu sao họ vẫn đang tạo ra khoảng cách 14 điểm so với những đội bám đuổi phía sau. Tuy nhiên, khi đang hướng tới một chức vô địch tuyệt đối trong lịch sử, The Kop chắc chắn không muốn bị đại kình địch phá đám.

Trở lại trận lượt đi trên sân Old Trafford, Man Utd khi đó vẫn là một cái gì đó rất khác biệt mỗi khi đụng độ các đội thuộc nhóm "Big Six". Dù chưa bao giờ tìm được sự ổn định trong mùa bóng năm nay, đoàn quân của Solskjaer vẫn có một trận để đời trước cỗ máy chiến thắng của Jurgen Klopp, và thậm chí họ là đội xứng đáng có 3 điểm hơn trong cuộc đối đầu đó.

Trận đấu tối nay, xét về sức mạnh MU rõ ràng không thể địch lại Liverpool. Tuy nhiên sau những gì đã diễn ra ở trận lượt đi, Liverpool rõ ràng có lý do để lo ngại, trước đối thủ kị dơ nhất của mình ở xứ sở sương mù. Đã có 20 đội bóng không thể kiếm điểm trước Liverpool và biết đâu đó MU là đội duy nhất khiến "độc cô cầu bại" thành phố cảng thêm một lần nữa mất điểm.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN