Thứ ba, 23/04/2024 | 13:22
RSS

Mặt nạ có giúp được người trúng số gần 65 tỷ chắn phiền phức?

Thứ tư, 09/11/2016, 15:16 (GMT+7)

Theo yêu cầu của người trúng số độc đắc gần 65 tỷ đồng, Vietlott bảo đảm giữ bí mật việc tổ chức trao thưởng, thông tin cũng như hình ảnh về người này.

Trao đổi với báo An Ninh Thủ Đô, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết vừa tổ chức Lễ trao giải Jackpot - Mega 6/45, đặc biệt trị giá 64,8 tỷ đồng cho khách hàng đến từ Đồng Nai vào ngày 9/11.

Trước đó vào ngày 8/11, người trúng số độc đắc gần 65 tỷ đồng trong kỳ quay mở thưởng ngày 2/11 đã đã đến Vietlott tại chi nhánh TP.HCM yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng.

Người trúng số độc đắc gần 65 tỷ đồng đeo mặt nạ nhận giải

Người trúng số độc đắc gần 65 tỷ đồng đeo mặt nạ nhận giải. Ảnh Zing News

Vietlott cho biết, vé trúng thưởng giải Jackpot được bán ra ở điểm bán hàng tại quận 8, TP.HCM vào sáng ngày 1/11. Ngoài một bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot kể trên, chiếc vé này còn một bộ số trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng.

Khách hàng đã mua 4 bộ số theo hình thức người chơi tự chọn các số tham gia dự thưởng và tham gia dự thưởng trong 6 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp, ngay kỳ quay số mở thưởng đầu tiên khách hàng đã trúng giải Jackpot.

Theo yêu cầu của người trúng thưởng, Vietlott bảo đảm giữ bí mật việc tổ chức trao thưởng thông tin cũng như hình ảnh về người này.

Được biết khách hàng trúng xổ sổ Vietlott lần này có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 6,48 tỷ đồng và nhận tiền giải thưởng là 58,337 tỷ đồng (bao gồm giải Jackpot và một giải Nhất) sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân một lần qua hình thức chuyển khoản.

Dù cũng đeo mặt nạ nhưng gia đình người trúng xổ số kiểu Mỹ 92 tỷ vẫn gặp nhiều rắc rối

Dù cũng đeo mặt nạ nhưng gia đình người trúng xổ số kiểu Mỹ 92 tỷ vẫn gặp nhiều rắc rối. Ảnh Trí Thức Trẻ

Được biết đây là khách hàng thứ 2 trúng giải Jackpot. Trước đó, người đầu tiên trúng giải Jackpot là gia đình ông gia đình ông Nguyễn Quốc Thái (trú tại phường 8, Thành phố Trà Vinh) trong kỳ quay số ngày 16/10 với mức hơn 92 tỷ đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng người trúng số độc đắc gần 65 tỷ đồng phải mặt nạ khi nhận giải vì trước đó, gia đình ông Thái đã gặp nhiều rắc rối với số tiền thưởng khổng lồ.

Lý do là bởi dù cũng đeo mặt nạ khi nhận giải, nhưng thông tin về tên tuổi, địa chỉ của ông Thái lại được đăng tải rộng rãi. Chính vì thế mà từ ngày 18/10 đã có nhiều người tới đợi trước cửa nhà ông Thái để xin tiền.

Đa số là người bán vé số dạo ở gần đó, có cả những người ở cách xa vài chục cây nhưng nghe nói sẽ được cho gạo, tặng tiền nên cũng đã tìm đến, báo Trí Thức Trẻ đưa tin.

Ngoài ra còn có những người bán hàng rong, xin ve chai và những người vô gia cư, có hoàn cảnh khó khăn khác.

Đến chiều 19/10, mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường đến giữ trật tự tại khu vực gần nhà người trúng số kiểu Mỹ 92 tỷ nhưng lượng người kéo đến ngày càng đông hơn, trong đó có cả những thanh niên xăm trổ đầy mình, theo thông tin trên báo giao thông

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus