Thứ năm, 25/04/2024 | 13:57
RSS

Martin Lo tiếc nuối khi không được dự giải U23 châu Á cùng U23 Việt Nam

Thứ năm, 02/01/2020, 09:35 (GMT+7)

Trên trang cá nhân của mình, Martin Lo tỏ ra tiếc nuối khi không thể góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Dù đã rất cố gắng, song Martin Lo đã không thể chiếm được lòng tin của HLV Park Hang Seo và không có tên trong danh sách tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan cùng U23 Việt Nam.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, tiền vệ Việt kiều Úc đã có buổi trò chuyện và tâm sự với người hâm mộ của mình thông qua trò chơi AMA (Ask me Anything).

Khi nhận được câu hỏi của một fan hâm mộ: "Không được gọi lên đội U23 anh có buồn không? Mục tiêu tiếp theo của anh là gì?", Martin Lo có chút chạnh lòng, anh trả lời.

“Không ai có thể hiểu cảm giác của anh. U23 là một mục tiêu quan trọng nhất của anh lúc về Việt Nam".

Mùa giải vừa qua, Martin Lo đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo CLB Phố Hiến và góp công vào thành tích về đích giành ngôi Á quân giải Hạng Nhất 2019.

Martin Lo ghi dấu ấn với lối chơi thông minh và khả năng dứt điểm đa dạng đồng thời luôn cho thấy khát khao,  cháy hết mình mỗi lần được ra sân trong màu áo CLB cũng như đội tuyển.

Martin Lo tiếc nuối khi không được dự giải U23 châu Á cùng U23 Việt Nam
Tiền vệ Martin Lo thất vọng khi không được dự giải U23 châu Á tại Thái Lan

Tiền vệ Việt kiều Úc được HLV Park Hang Seo gọi lên U22 Việt Nam trong các đợt tập trung ngắn hạn chuẩn bị cho SEA Games 30, song không thể cạnh tranh được suất tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á cũng như U23 châu Á 2020 và chính thức lỡ hẹn với các giải trẻ trong khu vực và châu lục của bóng đá Việt Nam, bởi cầu thủ này đã 22 tuổi.

Cách đây hai tuần, Martin Lo và Huỳnh Công Đến có 2 buổi tập cùng CLB AC Nagano Parceiro trong chuyến đi thử việc ở Nhật Bản

AC Nagano Parceiro đang chơi ở giải hạng 3 của Nhật Bản. Câu lạc bộ này đồng ý tiếp nhận hai cầu thủ của Việt Nam để tập luyện, chuẩn bị cho ngày thử việc chính thức.

Buổi thử việc có sự tham gia của nhiều cầu thủ, truyền thông và đại diện các CLB tại J.League. Tất cả cầu thủ sẽ có cơ hội thể hiện mình để những nhà tuyển trạch viên lựa chọn.

Bộ đôi cầu thủ Việt Nam có màn thể hiện tốt và nhận được sự đánh giá cao của các tuyển trạch viên Nhật Bản và đang chờ kết quả của buổi thử việc.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN