Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:47
RSS

Marcelo có bến đỗ mới sau khi chia tay Olympiacos

Thứ ba, 28/02/2023, 14:20 (GMT+7)

Marcelo đã chính thức trở về quê nhà Brazil thi đấu trong màu áo CLB Fluminense sau khi chia tay Olympiacos.

Marcelo bị Olympiakos thanh lý hợp đồng trước thời hạn do không có nhiều đóng góp cho đội bóng. Động thái trên đang mở đường cho hậu vệ 34 tuổi gia nhập Al Nassr để tái hợp Ronaldo. Nhưng khả năng này cuối cùng đã không xảy ra như kỳ vọng của người hâm mộ.

Theo đó, Marcelo đã chính thức trở về quê nhà Brazil thi đấu trong màu áo CLB Fluminense sau khi chia tay Olympiacos, trang chủ của đội bóng đã thông báo điều này.

Cụ thể, cựu sao Real Madrid gia nhập Fluminense theo dạng chuyển nhượng tự do. Lão tướng này đã ký một bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 12/2024 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Phát biểu ở buổi lễ ký kết, Marcelo cho hay: "Thật khó để diễn tả ý nghĩa khoảnh khắc này đối với tôi. Tôi đã mơ ước trở về đội bóng quê hương trong nhiều năm. Nơi đã đào tạo, đưa tôi đến thế giới bóng đá chuyên nghiệp".

Marcelo có bến đỗ mới sau khi chia tay Olympiacos
Marcelo gia nhập CLB Fluminense sau khi chia tay Olympiacos

Gia nhập CLB Fluminense, Marcelo sẽ chính thức làm việc dưới trướng HLV Fernando Diniz. Cựu sao Real Madrid sẽ được Fluminense đăng ký thi đấu ở Copa Libertadores.

Marcelo từng được xem là viên ngọc quý của lò đào tạo Fluminense. Lão tướng 34 tuổi thi đấu tổng cộng 40 trận, đóng góp 6 bàn thắng tại đây. Marcelo chia tay Fluminense và cập bến Real Madrid ở phiên chợ Đông mùa giải 2006/2007.

Tại đội bóng Hoàng gia, Marcelo trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử Real Madrid (25 danh hiệu). Sau khi Roberto Carlos rời đi, Marcelo tiếp quản vị trí của đồng hương và nhanh chóng vươn mình thành ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại