Thứ tư, 24/04/2024 | 04:39
RSS

Mạo danh nhà nhà báo chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng của 17 nạn nhân

Thứ sáu, 07/08/2020, 14:54 (GMT+7)

Đang thất nghiệp, mạo danh nhà báo và cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lừa “chạy án”... lấy 5,3 tỷ đồng.

Sự kiện:
Hà Nội

Thất nghiệp mạo danh nhà nhà báo để lừa ‘chạy án’ lấy 5,3 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Theo VnExpress sáng 7/8, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Tống Thị Hoà, 40 tuổi về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TAND Hà Nội đã phải hoãn vì vắng 15 người bị hại và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Được biết, phiên toà dự kiến mở lại vào 22/8. Theo khung hình phạt truy tố, Hòa đối mặt mức án từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Theo cáo trạng, Hoà thất nghiệp nhưng mạo danh cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhà nhà báo để khoe có khả năng "chạy việc" vào ngành công an, sân bay Nội Bài hoặc xin đấu thầu dự án nông nghiệp, xây dựng và "chạy án "...

Với người có nhu cầu làm việc tại sân bay, Hoà đưa đi đăng ký học tại các công ty đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không, yêu cầu trả trước toàn bộ chi phí để lo lót công việc nhanh hơn. Để vòi thêm tiền, Hoà thường viện lý do học viên kém tiếng Anh để yêu cầu chuyển thêm từ 30 đến 150 triệu đồng mua chứng chỉ ngoại ngữ.

Khi lừa đấu thầu dự án và chạy án, Hoà chỉ hứa hẹn và nhận tiền. Từ 2014 đến 2017, Hoà nhận 5,3 tỷ đồng của 17 người. Người bị lừa nhiều nhất 880 triệu đồng, ít nhất là 130 triệu đồng.

Đến giữa năm 2016 và 2017, các bị hại viết đơn tố cáo. Hoà bị bắt ngày 14/9/2018. Trước đó cuối năm 2015, bị cáo từng bị Công an Đà Nẵng điều tra, khởi tố vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN