Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:37
RSS

Malaysia chính thức lên tiếng về thông tin bỏ vòng loại World Cup 2022

Thứ tư, 18/11/2020, 09:26 (GMT+7)

Vừa qua bóng đá Đông Nam Á được phen xôn xao trước thông tin tuyển Malaysia có thể xin rút khỏi VL World Cup 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nếu điều này xảy ra, sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy. Đầu tiên chắc chắn FIFA sẽ phạt rất nặng nếu thành viên nào muốn rời khỏi các giải đấu chính thức của tổ chức. Bên cạnh đó, cục diện bảng đấu sẽ trở nên khó lường và một trong số đó là việc đội tuyển Việt Nam có thể mất ngôi đầu bảng vào tay Thái Lan.

Tuy nhiên mới đây, tờ Malay Mail đã dẫn lời Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingnam về vấn đề này: "Các thành viên của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không có kế hoạch rút khỏi bất kỳ giải đấu nào (VL World Cup và AFF Cup)".

Malaysia chính thức lên tiếng về thông tin bỏ vòng loại World Cup
Malaysia phủ nhận thông tin bỏ vòng loại World Cup  

Cách đây không lâu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidil đã chia sẻ trên tờ Selangor Journal về kế hoạch tổ chức các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Nếu dịch covid-19 chưa được kiểm soát, vòng loại World Cup 2022 sẽ tổ chức tập trung ở một quốc gia an toàn. Các trận đấu sẽ diễn ra ở Qatar hoặc UAE vào tháng 3 hoặc tháng 5 năm sau. Việc tạm dừng các giải đấu trong năm nay là cơ hội để các đội tuyển tập trung và chuẩn bị cho vòng loại World Cup sẽ tiếp diễn trở lại".

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm (sau đó lần lượt là Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm và Indonesia 0 điểm).

Theo giới chuyên môn, nếu Malaysia không bỏ giải, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo chỉ cần giành được 6 điểm ở 3 lượt trận cuối là giành vé vào vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Trong khi đó với việc chỉ có được 8 điểm và xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng G, Thái Lan phải giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại mới có hy vọng góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup họ và UAE đang gặp bất lợi trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Việt Nam và Malaysia. Indonesia với 5 trận tòa thua đã hết cơ hội đi tiếp và những trận đấu cuối của họ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN