Thứ năm, 28/03/2024 | 23:07
RSS

Mai Xuân Quyết của Nam Định chia tay U23 Việt Nam

Thứ bảy, 30/04/2022, 16:45 (GMT+7)

Theo đó, tiền vệ Mai Xuân Quyết của Nam Định đã bị thầy Park loại khỏi đội với lý do không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Ngày 29/4, U23 Việt Nam tập trung với tổng cộng 33 cầu thủ và trong ngày hôm qua, HLV Park Hang Seo đã loại cầu thủ đầu tiên khỏi danh sách dự SEA Games 31. Theo đó, tiền vệ Mai Xuân Quyết  của Nam Định đã bị thầy Park loại khỏi đội với lý do không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Như vậy, việc không thể đồng hành cùng U23 Việt Nam chinh chiến tại SEA Games là điều rất đáng tiếc với Mai Xuân Quyết. Cầu thủ này chắc chắn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới nếu muốn được quay trở lại phục vụ U23 Việt Nam ở những giải đấu tiếp theo.

Theo lịch vào tối nay (30/4), U23 Việt Nam sẽ rời Hà Nội đi Phú Thọ, chuẩn bị cho SEA Games 31. Cùng ngày, ông Park sẽ công bố danh sách 26 hoặc 27 cầu thủ có khả năng được thi đấu tại đại hội. Ngày 1/5, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên lúc 16h30 tại sân khu liên hiệp thể thao Phú Thọ.

Mai Xuân Quyết của Nam Định chia tay U23 Việt Nam
Mai Xuân Quyết của Nam Định chia tay U23 Việt Nam vì chuyên môn

Như vậy sẽ có thêm 6 hoặc 7 cầu thủ nữa bị loại. Chỉ có 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh là chắc suất. Dự kiến đến ngày 5/5, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức.

Các trận đấu bảng A SEA Games 31 sẽ được đá trên SVĐ Việt Trì. Theo thông báo của BTC, giá vé vào sân theo dõi các trận đấu có giá từ 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng.

Trong khi đó, Ngày 29-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đã ký quyết định đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc phát hành giấy mời và không phát hành vé vào sân xem môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Thiên Trường, nhằm tạo điều kiện để người dân vào xem miễn phí để cổ vũ các trận thi đấu, từ đó lan tỏa tinh thần thể thao theo thông điệp của đại hội “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Tại SEA Games 31, sân Thiên Trường (Nam Định) đăng cai tổ chức bảng B và một trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 (dự kiến thi đấu từ ngày 6 đến 19-5). Sân Thiên Trường, nơi diễn các trận bóng đá giữa các đội tuyển, có sức chứa hơn 20.000 người. Vừa qua, tỉnh Nam Định đã đầu tư khoảng 25 tỷ đồng cho công tác sửa chữa, nâng cấp sân vận động để phục vụ SEA Games 31.

Với binh hùng tướng mạnh cùng lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng danh giá và có lần thứ 2 lên ngôi ở đấu trường này.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại