Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:23
RSS

Mách bạn làm phở xào chua ngọt đậm chất Thái Lan

Thứ bảy, 24/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Ngoài các món phở nóng hổi ngọt nước hay phở cuốn mát lạnh, thì phở xào chua ngọt cũng là một món phở thơm ngon và thu hút nhiều thực khách. Với nguyên liệu và công  thức chế biến cũng khá là dễ dàng, đơn giản.

phở xào chua ngọt

 

Món phở xào chua ngọt dai dai hòa quyện giữa vị chua của nước me và vị ngọt từ hải sản sẽ mang đến cho bạn một bữa ăn giàu dinh dưỡng và hấp dẫn, ngon miệng.

Với cách làm phở xào chua ngọt đơn giản mà thơm ngon này, bạn có thể đổi vị cho bữa sáng của gia đình mình! Hãy cùng thực hiện món phở đầy hấp dẫn này nhé !

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500 gram Bánh phở khô

300 gram  Tôm tươi

300 gram Mực tươi

2 quả Ớt cay

100 gram Sốt me

200 gram Lạc rang giã nhuyễn

Gia vị: hành lá tươi, hành tây tươi, tỏi 1 củ, hẹ lá, dầu ăn, dầu điều, đường, hạt tiêu, tương ớt, mắm…

Các bước thực hiện phở xào chua ngọt

phở xào chua ngọt Bước 1:

  • Rửa sạch tôm tươi và bóc vỏ, phần đầu tôm, chẻ lưng. Lưu ý: giữ lại phần đuôi tôm để trang trí đẹp mắt.
  • Mực khía lưng, thái thành miếng vuông bằng đốt tay vừa miệng.
  • Tôm và mực đem cho ướp chung với hạt tiêu + 1 thìa cà phê mắm trong khoảng 15 phút cho ngấm vị

phở xào chua ngọt ngon

Bước 2: Ngâm bánh phở khô vào nước ấm cho mềm sợi Bước 3: Rửa sạch rau thơm, hành tây thái đốt, ớt tươi thái sợi, hẹ, hành lá cắt dài 5cm. Bước tiếp theo: Chế hỗn hợp sốt xào chua ngọt: Trộn đều 100g sốt me với 4 thìa đường, 2 thìa dầu điều, 2 thìa tương ớt, 4 thìa mắm,…

Bước sau đó: Đặt chảo lên bếp, làm sôi dầu trong chảo và phi tỏi vàng thơm. Tiếp đến cho mực tôm đã ướp vị vào xào đều tay (nên xào lửa to với dầu sôi và đảo đều tay để tôm mực giữ được độ dai giòn nhất định không bị mềm và mất vị ngọt thơm tự nhiên của hải sản)

cách làm phở xào chua ngọt

Bước cuối cùng: Mix sốt chua ngọt vào và trộn đều cho bánh phở ngấm gia vị, cuối cùng cho ớt thái sợi vào cùng cho tôm mực vào cùng hành lá đảo đều và tắt bếp. Rồi dọn ra đĩa là bạn đã có món phở xào chua ngọt thơm ngon thưởng thức cùng gia đình  rồi. Phở xào chua ngọt ăn nóng kèm với salad rau và gỏi thì không có gì tuyệt vời hơn cho bữa ăn gia đình bạn.

cách làm phở xào chua ngọt kiểu Thái

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món phở xào chua ngọt!

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus