Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:52
RSS

Lý Thần thua kiện, công chúng mỉa mai ‘mất sạch mặt mũi’

Thứ sáu, 17/04/2020, 11:22 (GMT+7)

Ngày 16/4, Tòa án Bắc Kinh phán quyết Lý Thần thua kiện lần một, công chúng lập tức vào mỉa mai Lý Thần là minh tinh đầu tiên bị thua kiện đến mất sạch mặt mũi.

Lý Thần thua kiện, công chúng mỉa mai ‘mất sạch mặt mũi’
Lý Thần thua kiện, cư dân mạng mỉa mai nam diễn viên mất sạch mặt mũi

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc sáng ngày 16/4, Tòa án Bắc Kinh ra phán quyết Lý Thần thua kiện lần một với lý do hành vi của bị cáo đăng bài không có chủ quan ác ý, không cấu thành tội xâm quyền.

Đáp lại phán quyết của Tòa án Bắc Kinh, Lý Thần vội vã đăng Weibo lời thanh minh của luật sư và khẳng định không phục trước phán quyết của tòa và sẽ sớm kháng án, hiện vụ án đang được tái thẩm lần hai.

Được biết, trước đó Lý Thần nộp đơn kiện 5 người với tội cố ý bôi nhọ danh dự của mình khi đăng bài bóc phốt nam diễn viên và sử dụng cụm từ “tra nam”, “cặn bã nam” (dùng để chỉ người đàn ông tính cách xấu xa, bỉ ổi, lưu manh). Lý Thần yêu cầu 5 bị cáo phải công khai xin lỗi đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần cũng như kinh tế cho mình.

Trước việc Lý Thần thua kiện, công chúng xứ Trung dường như khá hài lòng, họ để lại những bình luận như: Lần thua kiện này đoán được trước rồi; Có kháng án vẫn thua thôi; Đây chắc là minh tinh đầu tiên bị thua kiện mất sạch mặt mũi…

Theo nội dung bài đăng bóc phốt Lý Thần, nam diễn viên bị tố phản bội bạn bè, đạo đức giả, nhu nhược và tuyệt tình. 

Phản bội bạn bè

Bài đăng chỉ rõ, Lý Thần và Ấn Tiểu Thiên từng là huynh đệ tốt, thế nhưng tháng 2/2011, khi Ấn Tiểu Thiên bị bạn gái cũ tố vũ phu, đánh đập mình, Lý Thần không những không lên tiếng minh oan cho Ấn Tiểu Thiên ngược lại còn yêu cầu người huynh đệ của mình xin lỗi.

Ấn Tiểu Thiên lúc đó phải ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng biết bao nhiêu lời chỉ trích, chửi rủa của công chúng. Đến khi Ấn Tiểu Thiên được minh oan, công chúng yêu cầu Lý Thần xin lỗi Ấn Tiểu Thiên. Đáp lại, Lý Thần đăng Weibo “Có người còn đòi tôi xin lỗi, thật nực cười”. Dù trước đó mấy tháng, Ấn Tiểu Thiên vẫn đăng bài chúc mừng sinh nhật Lý Thần.

Lý Thần thua kiện, công chúng mỉa mai ‘mất sạch mặt mũi’
Từng là huynh đệ tốt nhưng Lý Thần lại bỏ mặc Ấn Tiểu Thiên khi anh gặn nạn

Đạo đức giả

Lý Thần từng chia sẻ câu chuyện tặng cho mẹ ba viên đá hình trái tim năm 9 tuổi tượng trưng cho gia đình nhà Lý Thần ba người hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Việc này từng khiến không ít cô gái tin rằng Lý Thần là chàng trai tốt, là hình mẫu người chồng lý tưởng. Có điều, khi hẹn hò, nam diễn viên từng 8 lần dùng bài tặng đá trái tim để lấy lòng người yêu và lần nào cũng nói đó đều là đá lấy trên núi, vô cùng quý giá.

Việc này bị phát hiện khi Trương Hinh Dư, lúc này còn hẹn hò với Lý Thần, đăng bức ảnh chụp đá hình trái tim lên Weibo và bạn gái cũ của Lý Thần là Địch Lệ Na Nhĩ vào bình luận “Anh bán buôn đấy à!” kèm theo một bức ảnh chụp viên đá hình trái tim khác. Lý Thần sau đó phải gọi điện năn nỉ Địch Lệ Na Nhĩ xóa ảnh.

Lý Thần thua kiện, công chúng mỉa mai ‘mất sạch mặt mũi’
Đá hình trái tim, bài lấy lòng người yêu của Lý Thần

Nhu nhược, tuyệt tình

Thời điểm 2011, Lý Thần được cho là hẹn hò cùng người mẫu nóng bỏng Địch Lệ Na Nhĩ. Cô từng coi Lý Thần là “chân mệnh thiên tử” của đời mình và dẫn anh về ra mắt gia đình, mong đợi một đám cưới với người mình yêu. Nhưng đổi lại, cuối cùng thứ mà Địch Lệ Na Nhĩ nhận được chỉ là ác mộng phá thai và câu chuyện giả dối về viên đá hình trái tim.

Lý Thần thua kiện, công chúng mỉa mai ‘mất sạch mặt mũi’
Lý Thần từng hứa sẽ mãi ở bên bảo vệ Trương Hình Dư...

Sau đó, Lý Thần hẹn hò cùng Trương Hinh Dư, thời điểm đó Lý Thần đóng vai người tốt, đứng ra bảo vệ Trương Hinh Dư trước những tin đồn. Thậm chí, Lý Thần còn không ngại hứa sẽ luôn ở bên Trương Hinh Dư dù phong ba bão táp và tuyên bố Trương Hinh Dư là người cô gái đơn thuần nhất, vô tội nhất.

Nhưng mọi chuyện thay đổi ngay lập tức khi Lý Thần hẹn hò cùng Phạm Băng Băng Anh công khai gọi Phạm Băng Băng là tiểu Phạm Nhi, còn Trương Hinh Dư giờ đây chỉ là tiểu thư Trương. Lời hứa bên nhau giờ đây lại thành không bao giờ gặp lại.

Lý Thần thua kiện, công chúng mỉa mai ‘mất sạch mặt mũi’
...nhưng lại vì Phạm Băng Băng mà trở mặt, nói xấu Trương Hinh Dư

Đối với Phạm Băng Băng, Lý Thần cũng bị cho là hành xử tuyệt tình, bỏ mặc người yêu trước bao nhiêu sóng gió. Khi Phạm Băng Băng bị Vương Tư Thông và Kim Tinh chê bai diễn xuất kém, không có tác phẩm nổi bật, chỉ biết làm màu trên thảm đỏ, mãi mãi là Tiểu Kim Tỏa, Lý Thần lúc đó “im lặng là vàng” dù hai bên tranh cãi nảy lửa trên Weibo.

Ngay cả khi Phạm Băng Băng bị đạo diễn Phùng Tiểu Cương quấy rối tình dục trong buổi tuyên truyền phim với hành động ôm chặt và nói lớn với phóng viên “Ngực (của cô ấy) to thật!”, Lý Thần vẫn không lên tiếng.

Ngược lại, Phạm Băng Băng từng vì tuyên truyền phim mà Lý Thần đạo diễn (Thợ săn bầu trời) đã đăng tất cả 32 bài trên Weibo. Nữ diễn viên cũng tiết lộ không hề nhận một đồng catse nào cho bộ phim đóng chung này.

Lý Thần thua kiện, công chúng mỉa mai ‘mất sạch mặt mũi’
Với Phạm Băng Băng, Lý Thần chưa bao giờ là chỗ dựa vững chắc

Năm 2018, khi Phạm Băng Băng bị bủa vây bởi những lời tố cáo trốn thuế, Lý Thần vẫn một mực im lặng, chưa từng bênh vực Phạm Băng Băng một lần. Ngay cả ngày sinh nhật của Phạm Băng Băng. Lý Thần cũng không lên bài chúc mừng.

Kết thúc bài đăng, người này nhấn mạnh: "Bạn cho Lý Thần là hảo huynh đệ, là bạn trai, là người chung lối suốt cả quãng đời này. Nhưng lòng người khó đoán. Anh ta giấu mình quá tốt. Chỉ đến khi có việc xảy ra, anh ta mới hiện nguyên hình, khiến bạn phải mở mang tầm mắt"

 
Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN