Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:07
RSS

Lý lịch 'khủng' của cầu thủ Singapore khiến Quang Hải phải rời sân

Thứ tư, 04/12/2019, 09:10 (GMT+7)

Phút 20 trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại SEA Games 30, Quang Hải đã có tình huống va chạm với một hậu vệ của đội bạn và phải rời sân từ sớm.

Việc Quang Hải chấn thương vốn là điều ít xảy ra trong thời gian qua. Thủ quân U22 Việt Nam phải rời sân sau pha va chạm không quá quyết liệt giữa anh với hậu vệ Irfan Fandi của đội bạn. Những pha bóng như thế trong quá khứ thường không làm gì được Hải.

Chứng kiến xong tình huống này, không ít fan hâm mộ Việt đã lùng sục để tìm hiểu xem Irfan đến từ phương trời nào mà "dám" khiến Quang Hải bị đau.

Irfan Fandi sinh ngày 13/8/1997 và là con trai của HLV trưởng của đội U22 Singapore hiện tại Fandi Ahmad. Thời còn thi đấu, ông Ahmad là một tiền đạo khét tiếng và từng ghi tới 55 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Cũng chính vì thế Irfan được thừa hưởng tài năng và tình yêu với bóng đá từ cha. Ikhsan Fandi, em trai ruột của Irfan, cũng ra sân trong trận đấu gặp U22 Việt Nam vào tối 3/12.

Lý lịch 'khủng' của cầu thủ Singapore va chạm khiến Quang Hải đau đớn rời sân
Tình huống khiến Quang Hải bị đau. Ảnh: Zing

Irfan sở hữu chiều cao lên tới 1m89 và cũng chính vì thế đã khiến Quang Hải gặp khó trong pha tranh chấp dẫn tới việc bị đau. Hiện tại, Irfan đang đá tại CLB Pathum United ở Thái Lan. Ở cấp độ CLB, Irfan Fandi đã ghi được 4 bàn và góp công không nhỏ giúp đội bóng này thăng hạng ở mùa giải vừa qua.

Đáng chú ý, trong sự nghiệp, Irfan mới chỉ phải nhận 4 thẻ vàng và chưa từng bị thẻ đỏ. Hiện tại, chưa rõ mức độ chấn thương của Quang Hải. Tính cả trận gặp U22 Singapore tối 3/12, Quang Hải đã chơi tổng cộng 60 trận trong năm 2019. Con số 60 trận cân bằng thành tích của chính anh trong năm 2018. Hai năm qua, Quang Hải chơi 120 trận.

Đây là con số rất lớn với bất cứ cầu thủ nào. Trung bình Quang Hải cũng đá ít nhất một trận mỗi tuần. Mật độ "khủng" nói trên cho thấy một sự thật: Để đá được nhiều như thế, Quang Hải phải gần như không chấn thương.

Tính đến trước lúc phải rời sân bất đắc dĩ ở trận gặp U22 Singapore, Quang Hải không gặp chấn thương nào trong năm nay. Rất hiếm khi thông tin tiền vệ của CLB Hà Nội gặp chấn thương xuất hiện trên các mặt báo. Việc né được các chấn thương khiến anh có thể chơi bóng bền bỉ trong suốt quãng thời gian qua, mà con số 60 trận là minh chứng rõ nhất.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN