Thứ ba, 23/04/2024 | 14:00
RSS

Lý do nào khiến cô dâu phải trèo tường vào nhà chồng thế này?

Thứ bảy, 07/01/2017, 08:47 (GMT+7)

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô dâu phải trèo tường vào nhà chồng đã khiến cho dân mạng tò mò và không khỏi bức xúc.

Mới đây, tài khoản D.N chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh về một đám “lạ lùng” khi cô dâu phải trèo tường vào nhà chồng.

Trong những bức ảnh ghi lại cảnh cô dâu mặc váy cưới trắng tinh, đầu đội nón lá, đang trèo từng bậc thang gỗ lên mái nhà. Bên dưới có hai người đứng giữ chân thang, còn phía trên có ba người đỡ cô dâu lên. Và điều đáng nói là xung quanh có rất nhiều người đứng tươi cười "ủng hộ" và đưa điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc "đáng nhớ" này.

Theo chia sẻ của chủ nhân đăng tải những bức ảnh, đám cưới này diễn ra tại Bắc Kạn và lý do dẫn đến cảnh tượng trên là vì “cô dâu có bầu trước nên không được đi cửa chính mà phải đi cửa sau, thế nhưng nhà không có cửa sau nên phải trèo tường vào”.

cô dâu trèo tường vào nhà1

Cô dâu trèo tường vào nhà khiến dân mạng tò mò

Ngay sau khi được đăng tải, dòng trạng thái trên đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Hầu hết mọi người đều tò mò với câu hỏi tại sao cô dâu phải trèo tường như vậy và khi biết được câu trả lời, tất cả mọi ý kiến đều phản đối tục lệ dường như đã quá cổ hủ trong thời đại ngày nay.

Bạn Sơn Nam để lại bình luận: “Có bầu mà trèo lên thang thế này thì thôi rồi. Phong tục gì mà kỳ lạ vậy trời”.

“Như này thà ở vậy nuôi con còn hơn, như thế này người ta nhìn vào xấu mặt bố mẹ đẻ. Thời buổi nào rồi giờ còn đi cửa sau”, nickname Vi Vi bức xúc.

“Thời đại nào rồi mà còn theo cái hủ tục như thế này nhỉ. Là mình thì mình bỏ về luôn, chẳng có chồng cũng nuôi con được”, Dung Nguyễn cũng để lại ý kiến.

cô dâu trèo tường vào nhà2

Đám cưới lạ lùng ở Bắc Kạn

Bạn Hồ Thoa xót xa cho thân phận phụ nữ: “Phụ nữ khổ thật. Có bầu trước thì bảo hư thân mất nết, bắt đi cửa sau, cưới về chậm con cũng bị nói sao chậm vậy. Khổ”.

Trong đó, có bạn Anh Vũ để lại lời bình luận dài hơn cả: “Ai cũng cứ như này cứ tiếp diễn thì còn lâu mới hết lạc hậu được. Phải có người đầu tiên thì sau đó người ta mới không làm theo, bây giờ là thời đại nào rồi chứ. Vì quá phẫn uất cho số phận phụ nữ nên những người đã và đang làm mẹ mới như vậy thôi và vì họ muốn con mình sinh ra có bố nên mới chấp nhận thế này”.

Thực ra, từ xưa vẫn có quan niệm cô dâu đang mang bầu thì khi về nhà chồng không được danh chính ngôn thuận đi vào từ cửa chính mà phải đi vòng ra cửa sau để vào.

Trường hợp nhà không có cửa hậu, cô dâu sẽ phải bước qua một chiếc chậu bồ kết nướng than hồng với hàm ý xua đi điều xui xẻo. Họ cho rằng cô dâu có bầu mà đi về nhà chồng bằng cửa trước sẽ làm cho nhà trai sau này không ăn nên làm ra.

cô dâu trèo tường vào nhà3

Cô dâu có bầu nên phải trèo tường vào nhà chồng

Thế nhưng khi nói về quan niệm này, ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) cho rằng, quan niệm này không phải ai cũng làm theo mà chỉ là một số gia đình, vùng, miền.

Đây chỉ là quan niệm dân gian, họ đặt ra để răn dạy người con gái giữ gìn trước khi cưới, không “ăn cơm trước kẻng”. Còn về ý nghĩa tâm linh để xua đuổi những xui xẻo, vận đen cô dâu có bầu trước khi rước dâu phải đi vào bằng cửa sau, phải bước qua lửa… chẳng có ý nghĩa gì.

Bên cạnh đó lại càng không có chuyện cô dâu có bầu khi cưới đi vào bằng cửa chính sẽ mang lại điều không may, khiến gia đình nhà chồng làm ăn lụi bại hoặc gặp hạn, gặp điềm gở. Việc cô dâu phải đi cửa sau ý nói như kiểu ăn vụng phải đi cửa sau.

L.H
Theo Đời sống Plus