Thứ ba, 16/04/2024 | 18:59
RSS

Trán thấp, mũi to: Lựa chọn kiểu tóc thế nào cho phù hợp?

Chủ nhật, 25/12/2016, 21:46 (GMT+7)

Lựa chọn kiểu tóc đúng đắn có lợi cho việc phát huy sở trường cá nhân trong việc tạo dựng hình tượng.

 lựa chọn kiểu tóc

 Lựa chọn kiểu tóc phù hợp 

Người có khuôn mặt khiếm khuyết càng cần mất công cho việc lựa chọn kiểu tóc.

Đối với trán thấp: nếu bạn thích để tóc bờm, phải để phía trước trước ngắn, nên chải tóc cách trán hướng lên trên.

Nếu trán cao, khi bờm tóc hoặc để làn sóng cần để tóc che bớt một phần trán, chải hướng xuống dưới.

Đối với người trán hẹp nên lựa chọn kiểu tóc theo hướng chải ra sau theo hai bên mai; nếu bạn bờm tóc hoặc để lượn sóng thì tuyệt đối không để nó kéo dài đến trước huyệt thái dương.

Đối với người trán rộng nên chải tóc từ hai bên hướng vể giữa, dùng tóc xoăn hoặc lượn sóng che bớt một phần trán.

Trán to: làm tóc xoăn hoặc lượn sóng ở hai bên huyệt thái dương, chải cao ở trán.

Người mũi to: chải cao tóc hoặc chải hưóng ra sau, tránh tách nhau ở giữa, tốt nhất không nên làm xoăn hoặc bờm tóc.

Người mũi nhỏ: không nên chải tóc hướng lên trên, bờm tóc thấp xuống, không nên đê quá dài.

Đối với người có gò má cao không nên lựa chọn kiểu tóc để ngôi giữa, hai bên tóc mai chải hướng ra trước qua tai, che bớt xương má, bờm có thể để hơi dài một chút.

Xương gò má thấp: chải tóc hai bên mai về phía sau, không che tai, hai bên mai có thể làm xoăn, chẻ ngôi giữa.

Quai hàm vuông: ở phần trên quai hàm làm tóc cuộn, tóc xoăn hoặc lượn sóng để làm cho quai hàm vuông không quá sắc nhọn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus