Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:29
RSS

Lôi nhau ra tòa ly dị mới biết giấy chứng nhận kết hôn 10 năm qua là giả

Thứ sáu, 02/03/2018, 07:15 (GMT+7)

Cặp vợ chồng ra tòa ly dị mới phát hiện mình chưa thực kết hôn 10 năm qua vì giấy chứng nhận kết hôn là giả.

Cặp giấu tên ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô đã phát hiện giấy đăng ký kết hôn của mình là giả khi làm thủ tục ly hôn cuối năm ngoái, theo Yangtse Evening Post. Người phụ nữ chưa đủ tuổi lấy chồng (dưới 20 tuổi) lúc làm đám cưới 11 năm trước, vì thế cha mẹ đôi bên đã trả tiền để làm giả giấy tờ mà không hề cho các con biết. Chỉ khi bị nhân viên công vụ xử lý ly hôn cảnh báo, họ mới vỡ lẽ.

Và việc này không ngờ lại là lý do khiến đôi vợ chồng đã có với nhau một đứa con quyết định nối tình cảm và cưới lại một cách hợp pháp. Nhưng việc này gặp phải nhiều trắc trở khi đối mặt với thói quan liêu trong công tác hành chính.


Giấy chứng nhận kết hôn giả bao năm qua. Ảnh: Weibo

Ban đầu, cặp vợ chồng này tỏ ra rất gấp gáp trong chuyện ly hôn, họ liên tục thúc giục Trương Diệp Đồng nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, phải trải qua nhiều cơ quan, công đoạn mới sửa đổi được. Chỉ vì 1 quyết định thiếu đúng đắn thời tuổi trẻ mà giờ đây cả 2 bên gia đình đều gặp phiền phức, có khi còn ảnh hưởng đến tương lai của con cái họ.

Những trao đổi trong quá trình làm lại giấy tờ khiến đôi vợ chồng này bình tĩnh suy nghĩ lại về quan hệ của mình. Nhân viên hộ tịch cho biết, khoảng tháng 1/2018, đôi vợ chồng này đã bất ngờ quyết định không ly hôn nữa mà làm lại giấy đăng ký kết hôn mới, họ muốn tiếp tục ở bên nhau và dành cho con cái một gia đình trọn vẹn.

"Quá trình cưới lại đòi hỏi chúng tôi phải viết rất nhiều đơn từ và gõ cửa vô số ban ngành", người vợ kể. Lý do là đăng ký hộ khẩu và các giấy tờ khác đều ghi nhận họ đã "kết hôn" dựa trên tờ giấy đăng ký giả. Dù vậy, cả hai vẫn không bỏ cuộc và họ đã được công nhận là vợ chồng trước pháp luật vào tháng một. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN