Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:24
RSS

Lời khai đối tượng ra tay đâm chết người vào can ngăn đánh nhau

Thứ năm, 06/09/2018, 19:12 (GMT+7)

Trong lúc giằng co, đối tượng nhặt được con dao gọt hoa quả rơi dưới đất rồi bất ngờ đâm liên tiếp vào vùng bụng khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lời khai đối tượng ra tay đâm chết người vào can ngăn đánh nhauHiện trường nơi xảy ra vụ việc

Đêm ngày 4/9, trong lúc đang ngồi uống nước tại quán nước thuộc khu vực đường Trần Hưng Đạo (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), ông Trần Tuấn T. (SN 1969, trú tại TP. Hải Dương) bị đối tượng dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó không lâu.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hải Dương đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để thực hiện bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng đồng thời phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy bắt hung thủ gây án.

Đến khoảng 13h chiều ngày 5/9, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành bắt giữ hung thủ của vụ án Đối tượng được xác định là Lê Mạnh Hùng (SN 1974 trú tại đường Nguyễn Thượng Mẫn, TP. Hải Dương).

Đối tượng Hùng bị bắt khi đang tiến hành lần trốn tại khu vực huyện An Dương (TP. Hải Phòng) sau khi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Lê Mạnh Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do xảy ra mâu thuẫn trước đó nên vào khoảng 21h10’ đêm ngày 4/9 có xảy ra vụ xô xát dẫn đến đánh nhau giữa 2 anh em ruột là ông Lê Quốc Gia (SN 1971) và ông Lê Quốc Sơn (SN 1972).

Thời điểm này, do có quen biết với ông Gia nên khi chứng kiến vụ đánh nhau, ông T. có vào can ngăn. Sau khi xảy ra đánh nhau, ông Gia và em trai cùng bỏ đi nơi khác.

Lời khai đối tượng ra tay đâm chết người vào can ngăn đánh nhau2Đối tượng Lê Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra

Tưởng rằng sự việc dừng lại ở đó nhưng một lúc sau, ông Gia và ông Sơn trở lại khu vực quảng trường Độc Lập thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc cãi vã, ông Gia đã đuổi đánh em trai và vợ của em trai.

Thấy bị anh chồng đuổi đánh, bà Ngô Thị Yến (50 tuổi, vợ ông Sơn) bỏ chạy sau đó điện thoại cho Lê Mạnh Hùng đến nơi để can ngăn cuộc ẩu đả. Chứng kiến vụ việc, ông T. tiếp tục đứng ra can ngăn cuộc đánh nhau giữa 2 anh em ông Gia.

Trong lúc can ngăn, giữa ông T. và một số người thân trong gia đình ông Gia là chị Lê Thu Anh (38 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn. Nóng giận, ông T. đã lấy con dao gọt hoa quả tại quán nước gần đó đuổi theo chị Thu Anh.

Thấy em gái bị ông T. cầm dao đuổi theo, ông Sơn và Hùng lao vào căn ngăn. Trong khi ông Sơn giữ tay ông T. thì Hùng lao vào giằng con dao trên tay nạn nhân.

Khi con dao rơi xuống đường, Hùng nhặt lên và bất ngờ đâm liên tiếp vào vùng bụng ông T. khiến nạn nhân bị thương nặng. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Ông T. được xác định bị tổn thương gan, dạ dày và phổi.

Về phần đối tượng Hùng, biết mình vừa gây án, đối tượng hoảng loạn vứt lại hung khí và bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án và bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực huyện An Dương (TP. Hải Phòng).

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN