Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:54
RSS

Lời khai của cha ruột cưỡng bức con gái đến mang bầu ở Nghệ An

Thứ bảy, 27/10/2018, 21:14 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, Mùi thừa nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái 3 lần từ năm 2017, vào thời điểm vợ không có ở nhà.

Cha ruột cưỡng bức con gái đến mang bầu ở Nghệ An
Cha ruột cưỡng bức con gái đến mang bầu ở Nghệ An. Ảnh Người Đưa Tin

Liên quan đến vụ người bố hiếp dâm con gái 14 tuổi đến mang thai ở Nghệ An, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Phú - Trưởng công an xã Châu Lý, Quỳ Hơp cho biết, công an xã nhận được thông tin từ người dân.

Khi sự việc xảy ra, dân làng bàn tán xôn xao việc cháu bé 14 tuổi bị cha ruột xâm hại có thai. Thời điểm đó, chị N. (mẹ cháu bé) cũng đưa cháu đến kiểm tra sức khỏe Sau đó, công an xã trực tiếp xuống nhà để lập biên bản sự việc.

Nghi phạm được xác định đó là Vi Văn Mùi (SN 1982, bố đẻ cháu bé). Đối tượng Mùi được triệu tập lên trụ sở để xác minh, làm rõ và sau đó bị tạm giữ để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Mùi thừa nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái 3 lần từ năm 2017, vào thời điểm vợ không có ở nhà. Trong đó có 1 lần ở nhà, 1 lần ở bãi sông và 1 lần ở bãi cỏ. Những lần này Mùi đều đã uống rượu.

Theo ông Phú, Mùi không có công việc ổn định, ai thuê gì thì làm nấy, nhưng chủ yếu đối tượng này đi làm gỗ thuê. Mùi là kẻ nghiện rượu và mỗi lần uống say đều đánh đập, hành hạ vợ.

Tuy nhiên, người vợ nhẫn nhục bị đánh chứ không báo cho cơ quan chức năng, nên Mùi chưa lần nào bị xử lý về hành vi bạo hành gia đình. Thậm chí, ngôi nhà Mùi đang ở cũng là được xây tặng.Bởi gia đình Mùi là hộ nghèo trong xã.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với Vi Văn Mùi (SN 1982), trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.


Xem thêm: Nữ tài xế đi BMW gây tai nạn liên hoàn

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN