Chủ nhật, 08/09/2024 | 06:31
RSS

Loạt trường đại học top đầu công bố điểm sàn xét tuyển theo điểm thi THPT 2024

Thứ năm, 18/07/2024, 17:25 (GMT+7)

Tính tới ngày 18/7, hàng loạt trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức dựa trên điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Ngay sau khi Bộ GDĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, hàng loạt các trường đại học đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả của kỳ thi này.

Điểm sàn từ 15,5 điểm

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của trường là 20 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, nếu có).

Từ mức này, 13 trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa ra điểm sàn theo từng ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo trước 17h ngày 19/7.

Riêng nhóm ngành sức khỏe và đào tạo giáo viên, mức điểm sàn phải đáp ứng quy định chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ GDĐT. Hiện nay, Bộ GDĐT chưa công bố điểm sàn của 2 nhóm ngành này.

Loạt trường đại học top đầu công bố điểm sàn xét tuyển theo điểm thi THPT 2024

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2024 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Theo công bố của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm sàn xét tuyển đại học chính quy đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của trường ở tất cả các ngành là 20 điểm.

Học viện Phụ nữ Việt Nam đã công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, điểm sàn xét tuyển vào học viện năm nay từ 15,5 - 21 điểm.

Ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm sàn xét tuyển cao nhất. Ngành Công tác xã hội, ngành Giới và Phát triển có điểm sàn thấp nhất.

Ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng công bố điểm sàn xét tuyển đại học chính quy bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo đó, điểm nhận đăng ký xét tuyển các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại trường dao động từ 16 - 24 điểm.

Điểm sàn xét tuyển bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Công Thương TPHCM năm 2024 dao động từ 16 - 20 điểm.

Ngày 18/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học công nghệ TPHCM (HUTECH) đã công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.

Ngưỡng điểm sàn dao động từ 16 - 19 điểm tùy ngành, riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GDĐT quy định.

Tránh “vỡ mộng” vì điểm sàn

Hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GDĐT đã chính thức mở từ hôm nay (18/7) để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm mầm non năm 2024.

Hạn chót đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống là 17h ngày 30/7/2024.

Điểm sàn xét tuyển mà các trường đại học công bố cũng là một trong những cơ sở quan trọng để thí sinh và phụ huynh cân nhắc khi lựa chọn nguyện vọng xét tuyển.

Tuy nhiên, thí sinh cần phân biệt giữa điểm sàn xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh trong xét tuyển.

Điểm sàn là mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ, từ thực tế thí sinh đăng ký hội đồng tuyển sinh các trường mới xác định điểm chuẩn trúng tuyển từng ngành.

Điểm chuẩn là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành học của trường đăng ký xét tuyển.

Thực tế ghi nhận từ các mùa tuyển sinh, nhiều ngành ở nhiều trường có điểm chuẩn vượt xa điểm sàn. Thậm chí, có những trường khoảng cách giữa điểm sàn với điểm chuẩn có thể dao động từ 6-9 điểm khiến nhiều thí sinh “vỡ mộng”.

Thế nên, bên cạnh điểm sàn xét tuyển, các chuyên gia lưu ý, để đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên tham khảo những thông tin gồm: Điểm chuẩn những năm trước của ngành/trường đăng ký nguyện vọng; chỉ tiêu tuyển sinh của ngành/trường đăng ký; kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

Dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GDĐT công bố, GS. TSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, với việc phổ điểm các môn như Toán, Vật lý, đặc biệt là môn Hóa học và Địa lý số điểm 10 nhiều hơn so với những năm trước, dự báo tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 phổ điểm sẽ tăng.
Nguyễn Hoài
Theo báo Đại Đoàn Kết