Thứ năm, 02/05/2024 | 01:39
RSS

Loạt trường đại học đầu tiên dự kiến điểm chuẩn 2023

Thứ tư, 26/07/2023, 07:39 (GMT+7)

Những trường đại học đầu tiên đã đưa ra nhận định về điểm chuẩn dự kiến năm 2023. Thí sinh có thể tham khảo các thông tin sau đây.

Đến nay, nhiều trường đại học đã đưa ra dự kiến điểm chuẩn năm 2023, trong đó có một số trường lớn như Đại học Y Hà Nội, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, Đại học Bách khoa, Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Hà Nội… Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin qua tổng hợp dưới đây.

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2023

Đại học Bách khoa Hà Nội đã có dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo bảng dự báo, chương trình đào tạo có điểm chuẩn cao nhất thuộc về lĩnh vực Công nghệ thông tin với ngành Khoa học máy tính (IT1), Kỹ thuật máy tính (IT2) và Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10).

Điểm chuẩn dự kiến theo kết quả tốt nghiệp THPT bao gồm cả điểm ưu tiên (điểm khu vực, đối tượng) của Đại học Bác khoa Hà Nội như sau:

Loạt trường đại học đầu tiên dự kiến điểm chuẩn 2023

Các thí sinh đăng ký vào Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá tư duy cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng tiếng Anh từ B1 trở lên với chứng chỉ VSTEP; hoặc từ 5.0 trở lên với chứng chỉ IELTS; hoặc từ 6,5 điểm trở lên với điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Các thí sinh có điểm xét tuyển trong khoảng điểm chuẩn dự báo có thể tự tin đăng ký các chương trình đào tạo tương ứng của trường. Điểm chuẩn dự báo chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký nguyện vọng.

Với số lượng nguyện vọng không hạn chế, thí sinh nên căn cứ vào điểm và khoảng điểm chuẩn dự báo và điểm chuẩn năm ngoái để đăng ký một cách "thông minh", mạnh dạn xếp các nguyện vọng yêu thích lên vì thứ tự nguyện vọng không ảnh hưởng đến kết quả đỗ vào các nguyện vọng bên dưới.

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2023

PGS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đã đưa ra dự báo điểm chuẩn của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2023 từng ngành, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:

Ngành Công nghệ thông tin được dự báo có mức đầu vào cao nhất, khoảng 26,5-27 , các thí sinh có điểm thấp hơn một chút có thể đăng ký.

Ngành An toàn thông tin năm nay điểm chuẩn dự đoán sẽ dao động 26-26,5, cũng có thể thấp hơn.

Ngành Điện tử viễn thông dao động 25,5 đến 26, có thể 26,5.

Ngành Điện, điện tử điểm chuẩn dao động khoảng 25-25,5.

Ngành Công nghệ đa phương tiện không biến động về chỉ tiêu, điểm chuẩn khoảng 26-26,5.

Ngành Truyền thông đa phương tiện điểm chuẩn dao động từ 25,5-26,5.

Ngành Quản trị kinh doanh điểm chuẩn được dự đoán là 25-25,5.

Ngành Marketing có thể có điểm chuẩn khoảng 26-26,5.

Ngành Kế toán dự đoán điểm chuẩn khoảng 25-25,5.

Ngành Thương mại điện tử dự đoán điểm chuẩn từ 26-26,5.

Ngành Công nghệ tài chính dự đoán điểm chuẩn từ 25-26 điểm.

Ngành Khoa học Máy tính dự đoán điểm chuẩn từ 26,5 đến 27.

Ngành Báo chí điểm chuẩn được dự đoán từ 24-25 điểm.

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa điểm chuẩn dự đoán là 25-26 điểm.

Ngành Công nghệ thông tin CLC điểm chuẩn dự báo là 25,5 -26.

Ngành Cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) điểm chuẩn khoảng 21 – 22 điểm.

PGS Lập lưu ý, đây chỉ là dự báo tham khảo, thí sinh có điểm thấp hơn mức trên một chút cũng nên mạnh dạn đăng ký và xếp thứ tự nguyện vọng ngành mình yêu thích lên đầu.

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Thương mại 2023

Chia sẻ với báo chí, thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Thương mại dự đoán, điểm chuẩn vào trường năm 2023 sẽ giảm khoảng 0,25 - 0,5 điểm, với các chương trình đào tạo chất lượng cao, tích hợp, mức điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5 - 1 điểm hoặc thậm chí hơn.

Riêng nhóm ngành đào tạo của trường năm ngoái có điểm chuẩn từ 27 nhiều khả năng không giảm, bởi đây đều là ngành có lượng thí sinh đăng ký đông.

Trước đó, điểm chuẩn xét tuyển sớm của Trường Đại học Thương mại năm 2023 đã được nhà trường công bố. Điểm chuẩn 36 chương trình đào tạo xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) dao động 25 - 27,5 điểm.

Năm 2022, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Thương mại dao động từ 25,8 - 27 điểm.

Loạt trường đại học đầu tiên dự kiến điểm chuẩn 2023

Dự kiến điểm chuẩn các trường đại học 2023 tăng giảm tùy ngành, tổ hợp xét tuyển. Ảnh thí sinh tham gia tư vấn tại quầy trưng bày của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 2023

Một trong những trường hot được quan tâm về dự kiến điểm chuẩn 2023 là Đại học Y Hà Nội.

Tuy không đưa ra mức dự kiến điểm chuẩn từng ngành, nhưng mới đây, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học Y Hà Nội đã đưa ra nhận định điểm chuẩn ngành Y khoa có thể bằng hoặc cao hơn năm 2022. Năm 2022, ngành Y khoa lấy 28,15 điểm.

Còn tại phân hiệu Thanh Hóa các ngành trúng tuyển ngưỡng điểm dưới 26 như 2022 thì điểm chuẩn có xu hướng tăng lên 0,5-1,25 điểm.

Đây là dự đoán sơ bộ của PGS.TS Lê Đình Tùng trên cơ sở phân tích phổ điểm B00 (Toán, Hóa, Sinh)

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023

TS Thân Thanh Sơn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đưa ra những dự đoán về điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo TS Sơn, nhà trường sử dụng chủ yếu tổ hợp A00, A01, D01 để xét tuyển. Với những ngành năm ngoái có điểm chuẩn trong khoảng từ 21-26, năm nay có thể ổn định hoặc giảm nhẹ tùy từng ngành, trong khoảng 0,25 đến 0,5 điểm. Cũng với tổ hợp khối A00 và A01, các ngành năm 2022 có điểm chuẩn từ 26 trở lên có thể giảm khoảng 0,25 điểm.

Còn với tổ hợp D01, nếu các ngành xét tuyển cùng với các tổ hợp khối D khác, điểm chuẩn các ngành đó năm nay dự kiến sẽ tăng khoảng 0,5 điểm so với năm 2022.

Còn nếu xét tuyển tổ hợp D01 xét cùng cùng các tổ hợp A00, A01, điểm chuẩn có thể sẽ giữ ổn định so với năm 2022.

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển 2023

Học viện Chính sách và Phát triển vừa công bố dự báo điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023, theo đó, điểm chuẩn dự kiến vào các ngành/chương trình đào tạo của Học viện từ 22 điểm đến 27 điểm.

Điểm chuẩn dự báo theo kết quả tốt nghiệp THPT bao gồm cả điểm ưu tiên (điểm khu vực, đối tượng).

Học viện Chính sách và Phát triển cũng đưa ra lời khuyên cho thí sinh nên căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của mình, khoảng điểm chuẩn dự báo và điểm chuẩn năm 2022 để đăng ký phù hợp. Thí sinh cũng có thể mạnh dạn xếp các nguyện vọng yêu thích lên vị trí ưu tiên, vì thứ tự nguyện vọng không ảnh hưởng đến kết quả đỗ vào các nguyện vọng bên dưới.

GS Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Năm 2023, theo chủ trương của Bộ GDĐT, kỳ thi sẽ giữ mức ổn định đến năm 2025, do đó, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 như một kênh để tuyển sinh. Về điều này các trường đại học có thể yên tâm.

Về mức điểm tốt nghiệp THPT năm nay dự báo ở một số ngành sẽ có biến động một chút về điểm xét tuyển và có lẽ sẽ không tăng đối với khối khoa học tự nhiên. Thậm chí tỉ lệ % chỉ tiêu của các phương thức tuyển sinh khác có thể tăng lên nên có thể giảm từ 0,5 - 1 điểm. Về cơ bản, theo tôi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học năm nay không có sự biến động lớn so với năm ngoái và các trường đại học yên tâm sử dụng kết quả để tuyển sinh".

Anh Tuấn
Theo Dân Việt