Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:52
RSS

Loại cây gia vị quen thuộc giúp cải thiện triệu chứng ho, cảm cúm

Thứ sáu, 20/11/2020, 11:06 (GMT+7)

Hành lá là gia vị quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình, đồng thời nó cũng là vị thuốc được sử dụng rộng rãi trong dân gian. Dưới đây là cách sử dụng hành lá để chữa cảm cúm, ho tại nhà các bạn có thể tham khảo.

Hành lá là gia vị quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình và cũng là vị thuốc được sử dụng rộng rãi trong dân gian. Các tài liệu cổ cho rằng hành có vị cay, bình mà không độc, có khả năng hoà trung, thông dương, hoạt huyết, dùng làm thuốc ra mồ hôi, lợi tiểu, sát trùng, chữa đau răng. 

Ngoài ra, hành sắc uống lấy nước còn có thể chữa các chứng sốt, sốt rét, phù thũng mặt, giúp yên thai, sáng mắt, lợi ngũ lạng. Dưới đây là cách sử dụng hành lá để chữa cảm cúm, ho tại nhà các bạn có thể tham khảo:

Loại cây gia vị quen thuộc giúp cải thiện triệu chứng ho, cảm cúm

Cảm cúm

Dùng 10 cây hành hoa cả rễ, 3 lát gừng. Tất cả cho vào nồi đổ nước sắc kỹ, pha đường và uống khi còn nóng. Hoặc dùng hành, tía tô, kinh giới, sả, lá tre tất cả 10 g, cho vào nồi, đổ nước đun sôi kỹ để xông. Sau khi xông xong, bạn có thể uống một bát nước lá rồi đắp chăn kín.

Với món ăn, bạn có thể dùng cây hành cả rễ, cắt bớt lá xanh, vài lát gừng, một ít gạo sạch, gừng để nấu cháo. Cháo chín cho ra bát, vắt thêm chanh vừa chua, ăn nóng xong đắp chăn kín để ra mồ hôi.

Ho

Đun thật sôi 60 g hành hoa cùng 10 g gừng tươi để xông miệng, mũi, lập lại mỗi ngày 2-3 lần. Bạn cũng có thể ngâm 5 g hành cùng mật ong để qua đêm, lọc bỏ bã rồi pha với rượu, cách 2-3 giờ uống một lần. Bài thuốc này chữa ho do cúm, hút thuốc lá hay hen phế quản đều được.

Loại cây gia vị quen thuộc giúp cải thiện triệu chứng ho, cảm cúm

Đau bụng, lạnh tay chân

Để chữa đau bụng, bạn giã dập hành lá cả rễ và đắp lên bụng, lăn chai nước nóng lên, khi hành nát lại thay hành khác. Khi vã mồ hôi, bạn đun nước gừng khô uống nóng.

Đại tiện, đầy hơi, khó thở

Bạn giã nhỏ 2 củ hành hoa, một lát gừng, một thìa muối cho vào túi vải, hơ nóng và buộc vào rốn. Nếu nửa giờ chưa thông, bạn hãy thay liều khác.

Loại cây gia vị quen thuộc giúp cải thiện triệu chứng ho, cảm cúm

Mụn nhọt

Ngoài giúp giảm các triệu chứng cảm, sốt, hỗ trợ tiêu hóa, lạnh tay chân...hành lá còn giúp trị mụn rất hiệu quả. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần giã nát hành tươi, trộn với mật ong sau đó đắp lên mụn. Khi còi mụn ngòi ra thì dùng dấm rửa mụn.

Việc sử dụng hành lá trong các bài thuốc để chữa cảm cúm, ho là khá đơn giản và an toàn. Tuy nhiên, trường hợp cúm, ho nặng cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và dùng thuốc theo chỉ định.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN