Thứ tư, 17/04/2024 | 01:23
RSS

Lộ nguyên nhân khiến nữ du khách bị sét đánh chết ở bãi biển Vũng Tàu

Thứ ba, 02/10/2018, 16:07 (GMT+7)

Nữ du khách bị sét đánh ở Vũng Tàu ngày 30/9 đã không qua khỏi sau khi được chuyển lên TP HCM điều trị.

Lúc 9h ngày 30/9, bà N.T.N (41 tuổi, ngụ TP.HCM) tắm biển tại khu vực Bãi Sau (TP Vũng Tàu) thì trời đổ mưa kèm sấm sét. Ít phút sau, người thân phát hiện nữ du khách bị sét đánhbất tỉnh, lập tức sơ cứu và  đưa đi cấp cứu.

Nữ du khách nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái, giãn đồng tử, ngưng thở, ngưng tim. Ê-kíp bác sĩ đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Sau 30 phút cấp cứu, bệnh nhân có nhịp tim trở lại và được hỗ trợ thở bằng máy. Tuy nhiên, bác sĩ tiên lượng tình trạng sức khỏe bệnh nhân xấu, đến tối cùng ngày nạn nhân đã tử vong.

Ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa – thông tin TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho Người lao động biết: Qua tìm hiểu và gặp người nhà nạn nhân thì được biết sáng 30/9, trong lúc trời chuẩn bị mưa dông nạn nhân đứng ở dưới bãi biển, lúc này có người gọi điện nên bà P. nghe máy, không may sét đã đánh trúng người nạn nhân.

Nguyên nhân khiến nữ du khách bị sét đánh chết ở bãi biển Vũng Tàu
Bà N. tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

Ông Việt thông tin thêm tại khu vực Bãi Sau, những năm gần đây ghi nhận một số trường hợp bị sét đánh, trong đó điểm chung là có thiết bị điện tử mang theo trong người.

"Chúng tôi mong muốn và cảnh báo người dân khi trời có dấu hiệu sắp mưa dông, tuyệt đối không mang điện thoại, kim loại xuống các bãi tắm. Cách tốt nhất là khi có mưa dông thì không nên xuống bãi tắm, nếu đang tắm biển thì ngay lập tức lên bờ để được an toàn" - ông Việt khuyến cáo.

Tuy người dân cần chú ý khi trời mưa thì không nên tắm biển và nghe điện thoại đề phòng sét đánh nhưng các nhà khoa học lại cho rằng việc sét đánh và việc dùng điện thoại không hề liên quan đến nhau.

Nguyên nhân khiến nữ du khách bị sét đánh chết ở bãi biển Vũng Tàu
Chuyên gia khẳng định điện thoại di động không thể hút sét. Ảnh minh họa

Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam) trao đổi trên Zing.vn:

"Tôi vẫn khẳng định vẫn có thể sử dụng điện thoại di động bình thường. Sóng điện thoại di động không thể hút sét. Đồng thời sóng điện từ phát ra từ điện thoại di động rất yếu, không đủ để trở thành cột hút sét giống như nhiều người nghĩ".

Tiến sĩ còn cho rằng, sự việc bị sét đánh khi sử dụng điện thoại di động chỉ là tình cờ. Đồng thời cho biết các chuyên gia nước ngoài họ cũng khẳng định sóng điện thoại di động là an toàn.

Ông cho rằng không phải cứ có sóng thì sẽ hút sét như quan niệm của rất nhiều người. Nhất là sóng điện thoại di động rất yếu, gần như không ảnh hưởng gì tới việc sét đánh trúng khi sử dụng.


Xem thêm: Đã bắt được kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà ở Nghệ An

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN