Thứ năm, 18/04/2024 | 20:25
RSS

Lộ lý do thủ môn Wieger Sietsma chia tay CLB HAGL

Thứ ba, 01/10/2019, 09:27 (GMT+7)

CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ không còn sự phục vụ của Sietsma ở những vòng đấu cuối của V.League 2019, bởi hợp đồng của thủ thành Hà Lan và đội bóng phố Núi đã chính thức chấm dứt.

Như tin tức thể thao đã cập nhật, chiều 21/9 vừa qua, thủ môn người Hà Lan Wieger Sietsma đã bất ngờ viết tâm thư chia tay ban lãnh đạo và người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai.

Tưởng rằng, đây chỉ là lời chia tay chưa chính thức bởi V.League 2019 vẫn còn tới hai vòng đấu nữa mới chính thức khép lại. Tuy nhiên, CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ không còn sự phục vụ của Sietsma ở hai vòng đấu cuối, bởi hợp đồng của thủ thành Hà Lan đã chính thức chấm dứt.

Đây là thông tin đã được chính Sietsma khẳng định với truyền thông Việt Nam: "Tôi đã không còn là người của Hoàng Anh Gia Lai. Chúng tôi chia tay trong êm đẹp. Tôi vẫn yêu và quý những người ở đội bóng".

Theo bongda.com, cựu thủ môn Heerenveen thừa nhận anh không đồng ý một số quan điểm với huấn luyện viên trưởng, nhưng từ chối chia sẻ cụ thể lý do cá nhân.

Trước đó, thủ thành người Hà Lan liên tục ngồi dự bị trong màu áo HAGL đã dấy lên thông tin Sietsma mâu thuẫn với HLV trưởng Lee Tae Hoon.

Mùa giải đầu tiên ở HAGL, Sietsma đã có 18 trận bắt chính ở V-League cho Hoàng Anh Gia Lai, giữ sạch lưới 3 trận nhưng liên tục ngồi ngoài ở giai đoạn lượt về bởi mối quan hệ cơm không lành canh chẳng ngọt với BHL đội bóng phố Núi.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu khoảng 3 tháng nữa mới mở cửa và không loại trừ việc thủ môn Hà Lan sẽ ở lại Việt Nam thi đấu.

Thủ môn Wieger Sietsma chia tay CLB HAGL
Thủ môn Wieger Sietsma chia tay CLB HAGL trước khi mùa giải V.League 2019 khép lại

Tuy nhiên thủ thành Sietsma không phải là cái tên duy nhất rời đội bóng phố Núi cuối mùa giải, bởi theo nguồn tin của On Sports, HLV Lee Tae-hoon nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay CLB HAGL khi mùa giải V.League 2019 chính thức khép lại.

Việc tiếp quản đội bóng và không có được thành tích tốt là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay này. Kể từ ngày thay thế HLV Dương Minh Ninh dẫn dắt đội bóng phố Núi, chiến lược gia Hàn Quốc không đem lại nhiều thay đổi đối với đội bóng của bầu Đức.

Sau 23 vòng đấu, đội bóng của HLV Lee Tae-hoon hiện đang xếp thứ 12/14 đội bóng tham dự giải và đứng trước nguy cơ xuống hạng/đá play-off nếu không có sự khởi sắc ở những vòng đấu tới.

Cũng theo nhiều nguồn tin, giống như người đồng nghiệp Chung Hae-seong có thể ông Lee Tae-hoon sẽ tiếp tục công việc tại Việt Nam song sẽ là một đội bóng khác thay vì tiếp tục là thuyền trưởng của HAGL.

Chia sẻ trên Thethao 24/7, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL cho biết HAGL sẽ nỗ lực hết mình ở giai đoạn cuối và hy vọng sẽ trụ hạng thành công: "Trong những trận đấu vừa qua, HAGL cũng đã nỗ lực hết mình, tập trung cao độ tuy nhiên kết quả chưa được như sự kỳ vọng. Vòng vừa rồi HAGL đã để thua Sài Gòn FC, thành ra bây giờ lại càng phải quyết tâm hơn.

HAGL đang là đội bóng được cả nước yêu mến, người hâm mộ quan tâm rất nhiều nên anh em cầu thủ cũng luôn phải cố gắng nỗ lực từng ngày trong tập luyện cũng như ở chặng đường còn lại của mùa giải. Chúng tôi vẫn sẽ chơi một cách trung thực nhất để cố gắng trụ hạng. Toàn đội đã xác định tư tưởng đó rồi".

Cũng theo ông Tấn Anh, dù rất bận rộn song bầu Đức cũng đã đến động viên tinh thần các cầu thủ: "Cũng lâu rồi bầu Đức không có dịp đến gặp toàn đội HAGL vì bận công việc. Nhưng hôm trước, bầu Đức đã đến và động viên toàn đội cố gắng. Anh em cầu thủ nhận được sự động viên như vậy thì cũng rất phấn khởi, dù biết rằng những trận đấu trước mắt sẽ không hề dễ dàng.

HAGL sẽ chơi hết mình để xứng đáng với sự hâm mộ của khán giả cả nước. Còn kết quả thế nào thì tất nhiên chúng ta vẫn sẽ phải chờ. Đó chính là chỉ đạo của bầu Đức vào hôm qua", ông Tấn Anh chốt lại.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN