Thứ năm, 25/04/2024 | 21:45
RSS

Lộ lý do Huy Toàn, Mạc Hồng Quân bị loại khỏi tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 06/10/2019, 09:44 (GMT+7)

Mới đây nhất, lý do Mạc Hồng Quân và Võ Huy Toàn bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam đã được BLV Quang Huy tiết lộ với giới truyền thông.

Hôm 4/10, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10. Chiến lược gia Hàn Quốc gây ngạc nhiên khi loại Minh Tuấn, Huy Toàn, Hồng Quân, Đặng Anh Tuấn và cho triệu tập bổ sung hai cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam là Tiến Linh và Trọng Hùng.

Nhận định về quyết định này của HLV Park Hang Seo, BLV Quang Huy chia sẻ với Zing: “Những sự chia tay của Mạc Hồng Quân, Huy Toàn hay Đặng Anh Tuấn đều khiến tôi cảm thấy đáng tiếc.

Cũng có thể là họ bị chấn thương, tuy nhiên ngay cả khi không gặp chấn thương thì vị trí của Anh Tuấn ở khu vực giữa sân hơi chật chội. Tiền vệ trung tâm của chúng ta dù không còn Xuân Trường, nhưng vẫn còn nhiều cầu thủ có chất thi đấu của Anh Tuấn, đó là Huy Hùng, Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng.

Tôi tiếc cho Tuấn, cậu ấy là người có triển vọng, nỗ lực và đang thi đấu rất hay ở mùa giải V-League năm nay. Nếu bị loại vì chấn thương thì tôi cảm thấy rất tiếc, nhưng nếu không phải lý do đó thì cũng có thể hiểu được, tôi mong muốn những lần sau Tuấn tiếp tục góp mặt.

Theo BLV Quang Huy, lý do Mạc Hồng Quân và Võ Huy Toàn bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam là do chấn thương. "Với Mạc Hồng Quân thì cậu ấy bị loại do chấn thương.  Hồng Quân là cầu thủ mà ông Park rất muốn đào tạo để đá tiền đạo.Ông Park nói thẳng đội đang thiếu tiền đạo và ông muốn Mạc Hồng Quân đá tiền đạo.

Trường hợp của Huy Toàn chắc chắn là gặp chấn thương. Lâu nay ông Park vẫn tìm một cầu thủ đá cánh trái tốt, một vị trí giống như Phan Văn Đức. Huy Toàn nếu khoẻ mạnh có thể đá tốt với vai trò này, đó là điều đáng tiếc. Tuy nhiên đến tháng 11 sẽ có thêm 2 trận đấu nữa, cơ hội vẫn mở với tất cả cầu thủ".

lý do Huy Toàn, Mạc Hồng Quân bị loại khỏi tuyển Việt Nam
Huy Toàn, Mạc Hồng Quân bị loại khỏi tuyển Việt Nam vì chấn thương

Danh sách 25 cầu thủ Việt Nam tham dự vòng loại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 10 gồm:

Thủ môn (3):
Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (8):
Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (8)
Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (6)
Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương)

Danh sách 9 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển gồm thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SLNA), hậu vệ A Hoàng (HAGL), Nguyễn Công Thành (TP.HCM), tiền vệ Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Lương Xuân Trường (HAGL), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM) ban đầu có tên trong danh sách triệu tập nhưng sau đó đã không thể góp mặt vì viêm giác mạc.

Trong tháng 10/2019, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu hai trận tại vòng loại World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp Malaysia vào ngày 10/10 tại SVĐ Mỹ Đình và làm khách của Indonesia vào ngày 15/10.

Vào ngày 14/11/2019 đội bóng áo đỏ sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội bóng mạnh nhất bảng tới từ tây Á là UAE. Đây là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới xuất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/11/2019. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020.

Vào ngày 4/6/2020, Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại 2 World Cup là chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng mạnh nhất bảng UAE vào ngày 9/6/2020.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cổ vũ ĐTQG của người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã  triển khai bán vé online với 3 phiên mở bán công khai: 10h00, 15h00, 22h00 ngày 19/9/2019 và khá bất ngờ số vé này đã được bán hết trong một thời gian ngắn.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN